Truy nã toàn quốc 2 đối tượng trong vụ nổ súng tại Hà Tĩnh

Công an thành phố Hà Tĩnh vừa truy nã toàn quốc đối với 2 nghi phạm liên quan đến vụ nổ súng vào xe taxi tại thành phố Hà Tĩnh làm 2 người bị thương.

Phạm Văn Thành (bên trái) và Trần Lê Vinh Quang bị truy nã. Ảnh Công an Hà Tĩnh.
Phạm Văn Thành (bên trái) và Trần Lê Vinh Quang bị truy nã. Ảnh Công an Hà Tĩnh.

2 nghi phạm bị truy nã là Trần Lê Vinh Quang (32 tuổi, quê Đà Nẵng, hiện tạm trú tại phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh) và Phạm Văn Thành (22 tuổi, trú tại thôn Hợp Tiến, xã Mai Phụ, Lộc Hà, Hà Tĩnh), theo tin tức trên báo Thanh niên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị, ai bắt được 2 nghi phạm trên phải nhanh chóng áp giải nghi phạm đến trụ sở công an, Viện Kiểm sát Nhân dân hoặc trụ sở UBND gần nhất, đồng thời báo cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Tĩnh (số 173, đường Xuân Diệu, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh), theo số điện thoại: 069292600.

Bên cạnh đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Tĩnh cũng kêu gọi 2 nghi phạm trên ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật .

Theo hồ sơ điều tra, trước đó, khoảng 0 giờ 30 ngày 5/4, tại ngã tư giao nhau giữa đường Hà Huy Tập và Hàm Nghi (TP Hà Tĩnh), Quang và Thành đã dùng súng bắn nhiều phát vào một nhóm “đối thủ” khác đi trên xe taxi và xe máy, theo báo Người đưa tin.

Hậu quả, Võ Khắc P. và Dương Mạnh C., cùng trú tại TP Hà Tĩnh bị trọng thương, hiện đang điều trị tại Hà Nội; xe taxi bị bắn vỡ kính.
Ngay sau khi gây án, Quang và Thành đã bỏ trốn khỏi địa bàn.

Liên quan vụ nổ súng này, trước đó, CQĐT Công an TP Hà Tĩnh cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can gồm: Võ Viết Siêu, Dương Ngọc Tú, Phan Bình An, Lê Xuân Thìn và Nguyễn Xuân Dũng, cùng trú tại TP Hà Tĩnh. Các bị can này đã có hành vi gây rối trật tự công cộng. Trong đó, Võ Viết Siêu được xác định là đối tượng cầm đầu.

Theo Doanh Nghiệp

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…