Trường mẫu giáo cho thuốc vào thức ăn để giữ... trẻ

Ngày 12/3, báo chí Trung Quốc đưa tin, trường mẫu giáo tư thục Phong Vận Giám Loan ở thành phố Tây An (Thiểm Tây, Trung Quốc) đã bị đóng cửa, 3 người phụ trách bị điều tra do sử dụng một loại thuốc kháng sinh trong khẩu phần ăn của trẻ, 

(ảnh minh họa)
(ảnh minh họa)
Mục đích để giảm trường hợp trẻ nghỉ học vì ốm, và nhà trường sẽ bị thiệt hại do phải hoàn trả học phí hôm đó cho phụ huynh.

Vụ việc được phát hiện từ ngày 10/3 khi có người viết trên blog rằng trường mẫu giáo này cho thuốc “ABOB” - loại thuốc có điều trị các bệnh như cảm cúm, quai bị, thủy đậu,… vào thức ăn của gần 400 học sinh trong hơn 2 năm mà không được sự thông qua của phụ huynh. 

Ngày 11/3, hàng trăm phụ huynh đã bao vây cổng trường mẫu giáo Phong Vận Giám Loan, khiến cảnh sát phải đến để giải tán. Hiệu trưởng của trường Phong Vận Giám Loan thừa nhận, không thông báo tới cơ quan quản lý cấp trên, cũng không thông báo phụ huynh về việc dùng thuốc trong bữa ăn của trẻ.

Được biết, dùng loại thuốc này lâu dài sẽ khiến đổ mồ hôi, chán ăn, hạ đường huyết…

Theo ANTĐ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ