Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng): 123 học viên nhận bằng tốt nghiệp tiến sĩ, thạc sĩ

GD&TĐ -Sáng 11/8, Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) tổ chức lễ Trao bằng tốt nghiệp tiến sĩ, thạc sĩ khóa đào tạo 31, 32 và khai giảng đào tạo sau đại học khóa 37.

PGS.TS Võ Văn Minh - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) trao bằng tốt nghiệp và tặng hoa chúc mừng các tân tiến sĩ, thạc sĩ.
PGS.TS Võ Văn Minh - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) trao bằng tốt nghiệp và tặng hoa chúc mừng các tân tiến sĩ, thạc sĩ.

Đợt này, Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) đã trao bằng tốt nghiệp tiến sĩ cho 1 học viên hoàn thành chương trình đào tạo ngành Hoá hữu cơ và trao bằng thạc sĩ cho 122 học viên các ngành Quản lý giáo dục, Phương pháp toán sơ cấp, Toán giải tích, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lí, Hoá hữu cơ, Sinh thái học, Văn học Việt Nam .

Hiện nay, Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) có 20 chuyên ngành đào tạo sau đại học. Ngoài chức năng đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) được Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ đào tạo cán bộ khoa học, cán bộ quản lý trong các lĩnh vực khoa học giáo dục, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.