Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM thực hiện đánh giá ngoài AUN-QA 4 chương trình

GD&TĐ -Từ ngày 10-12/12, đoàn chuyên gia AUN tiến hành đánh giá 4 chương trình đào tạo của Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM.  

PGS.TS Huỳnh Thanh Hùng-Phó hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM trao kỉ niệm chương cho TS. Wyona C. Patalinghug- Phó chủ tịch hội đồng AUN-QA
PGS.TS Huỳnh Thanh Hùng-Phó hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM trao kỉ niệm chương cho TS. Wyona C. Patalinghug- Phó chủ tịch hội đồng AUN-QA

Theo đó, 4 chương trình của trường được đánh giá gồm: Cơ khí Chế biến bảo quản nông sản thực phẩm, Công nghệ sinh học, Kinh tế nông nghiệp và Nông học. Đây cũng là đợt đánh giá lần thứ 2 của tổ chức AUN tại trường.

AUN-QA (ASEAN University Network - Quality Assurance, AUN-QA) là mạng lưới Đảm bảo chất lượng của hệ thống các trường đại học ASEAN.

Đây một tổ chức có uy tín, có trách nhiệm thúc đẩy đảm bảo chất lượng trong các tổ chức giáo dục đại học, nâng cao chất lượng giáo dục đại học và hợp tác với các cơ quan khu vực và quốc tế vì lợi ích của cộng đồng ASEAN.

Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM trở thành thành viên liên kết AUN vào năm 2016. Hiện nay, trường đã có 2 chương trình đào tạo bao gồm ngành Thú y, Công nghệ Thực phẩm được AUN-QA công nhận đạt chuẩn.

Đoàn công tác của tổ chức AUN-QA chụp hình kỉ niệm cùng lãnh đạo Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM
 Đoàn công tác của tổ chức AUN-QA chụp hình kỉ niệm cùng lãnh đạo Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM

Phát biểu tại lễ khai mạc đánh giá chương trình theo chuẩn AUN-QA, PGS.TS. Nguyễn Tất Toàn - Phó hiệu trưởng  Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM cho biết: Việc thực hiện công tác đánh giá cấp chương trình và cấp trường theo tiêu chuẩn AUN mà nhà trường đang thực hiện có ý nghĩa rất lớn, không chỉ hoàn thành sứ mệnh và tầm nhìn mà Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM đang hướng đến là trở thành trường đại học nghiên cứu được công nhận trong khu vực, mà còn góp một phần nhỏ vào công cuộc nâng tầm hệ thống GDĐH nước nhà.

PGS.TS. Nguyễn Tất Toàn tin tưởng, việc tham gia kiểm định sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến việc duy trì cải thiện chất lượng, thúc đẩy sự phát triển mọi mặt trong nhà trường. Bên cạnh đó, sự công nhận chất lượng từ tổ chức uy tín trong khu vực sẽ khẳng định vị thế nhà trường, cũng như tăng cường hợp tác giữa các trường đại học ở Đông Nam Á.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ