Trường ĐH Lạc Hồng trao 300 bộ máy tính cho sinh viên

Trường ĐH Lạc Hồng trao 300 bộ máy tính cho sinh viên

"Không biết các bạn cảm nhận thế nào, riêng với em nó đã "xịn" lắm rồi” - Đó là cảm xúc của bạn Nguyễn Thị Ngà – 18CT112 Khoa Công nghệ Thông tin khi không dấu được niềm vui, sự xúc động trên gương mặt. Ngà chia sẻ; Máy tính là thiết bị học tập cần thiết đối với mọi người, nhất là với các bạn học Công nghệ thông tin như em thì càng không thể thiếu, sự quan tâm và chia sẻ của Nhà trường khiến em rất hạnh phúc.

Được biết, thường niên nhà trường có các đợt nâng cấp máy tính tại các phòng máy và phòng Lab của Trường để đảm bảo cho sinh viên tương tác tốt với các ứng dụng mới của công nghệ. 

Qua đó, Trường sẽ tuyển chọn lại những máy tính còn “xịn” để trao tặng cho sinh viên cần thiết bị học tập. Đây thực sự là món quà ý nghĩa lớn đối với nhiều sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Trường ĐH Lạc Hồng trao 300 bộ máy tính cho sinh viên ảnh 1
Một sinh viên vui mừng ra về với bộ máy tính được Nhà trường tặng

TS. Lâm Thành Hiển – Phó Hiệu trưởng thường trực nhà trường nhớ lại chuyện thời niên thiếu và chia sẻ, ngày thầy vào đại học với hoàn cảnh khó khăn của mình, mãi mới có được bộ máy tính để học. 

Thời điểm đó, thầy cũng sở hữu 1 bộ máy cũ từ người thân tặng, nhưng với hoàn cảnh của mình thì đó là món quà vô giá. Nghĩ về điều đó, thầy mong rằng các bạn sẽ trân trọng và học thật tốt.

Trong nhiều năm trở lại đây, ngoài việc tặng trang thiết bị học tập cho sinh viên, Trường còn dành nhiều chính sách hỗ trợ như: Không tăng học phí trong quá trình học, đào tạo tiếng Nhật giao tiếp miễn phí cho sinh viên, Hỗ trợ kinh phí nhập học và tặng vé xe về Tết cho sinh viên …

Trường ĐH Lạc Hồng trao 300 bộ máy tính cho sinh viên ảnh 2
PGS.TS Trần Văn Lăng - Trưởng khoa Công nghệ thông tin trao tặng máy cho các sinh viên

Được biết, trước đó, trường Đại học Lạc Hồng đã dành tới 10 tỉ đồng từ nguồn tiết kiệm chi phí vận hành trong thời gian học trực tuyến, tiết giảm đầu tư xây dựng cơ bản và các khoản chi khác để miễn giảm học phí cho những sinh viên trở lại Trường sau ảnh hưởng kinh tế bởi dịch Covid-19.

Đồng thời giảm nửa phí thuê phòng cho tất cả các sinh viên ở Ký túc xá Trường trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn ra. Miễn phí thuê phòng đối với thời gian các em đã đăng ký phòng nhưng không ở lại Ký túc xá.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…