Trường ĐH Kiến trúc TPHCM: Hơn 2.300 thí sinh thi năng khiếu môn vẽ Mỹ thuật

GD&TĐ - Sáng 2/7, hơn 2.300 thí sinh đã dự thi năng khiếu môn vẽ Mỹ thuật vào Trường ĐH Kiến trúc TPHCM. 

Các thí sinh thi năng khiếu sáng ngày 2/7 tại Trường ĐH Kiến trúc TPHCM
Các thí sinh thi năng khiếu sáng ngày 2/7 tại Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Với thời gian 240 phút, các thí sinh dự thi môn Vẽ Mỹ thuật với nội dung vẽ tượng chân dung bằng thạch cao (theo mẫu tại phòng thi) với chất liệu bút chì đen.

Yêu cầu đối với bài thi: bố cụ hình vẽ cân đối trên tờ giấy thi; dựng hình đúng tỷ lệ, cấu trúc và đặc điểm riêng của mẫu; Thể hiện được hệ thống sáng tối, diễn tả đúng khối của tượng mẫu trong không gian. Diễn tả được chất liệu của tượng mẫu, nền vải. Thể hiện tốt bút pháp chất liệu chì.

Theo phòng Quản lý đào tạo Trường ĐH Kiến trúc TPHCM, năm nay trường có hai đợt thi môn năng khiếu kỳ thi tuyển sinh chính quy năm 2018. Trong đó, môn Vẽ Mỹ thuật sáng nay có 55 phòng thi bố trí cho 2.340 thí sinh đăng ký dự thi.

So với năm trước, số thí sinh thi tăng 5%. Đợt 2 ngày 3/7 sẽ có 1.625 thí sinh thi môn Vẽ Trang trí màu với 40 phòng thi, tăng hơn năm ngoái tới 18%.

Trường tuyển sinh 11 ngành, riêng 8 ngành thí sinh phải thi môn năng khiếu kết hợp với 2 môn lấy kết quả từ Kỳ thi THPT quốc gia 2018. Đó là các ngành: Kiến trúc; Quy hoạch vùng và đô thị; Kiến trúc cảnh quan; Thiết kế nội thất; Mỹ thuật đô thị; Thiết kế công nghiệp; Thiết kế đồ họa; Thiết kế thời trang.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ