Trường ĐH đầu tiên ra mắt Câu lạc bộ Hỗ trợ phụ nữ phát triển

GD&TĐ - Câu lạc bộ hỗ trợ phụ nữ phát triển Trường ĐH Nông Lâm (ĐH Thái Nguyên) vừa ra mắt với tôn chỉ mục đích hoạt động: Đoàn kết – Hợp tác cùng nhau phát triển.

PGS.TS Đặng Xuân Bình - Chủ tịch Công đoàn trường - trao Quyết định thành lập CLB hỗ trợ phụ nữ phát triển cho Ban Chủ nhiệm CLB
PGS.TS Đặng Xuân Bình - Chủ tịch Công đoàn trường - trao Quyết định thành lập CLB hỗ trợ phụ nữ phát triển cho Ban Chủ nhiệm CLB

Theo TS Phan Thị Thu Hằng – Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ, Câu lạc bộ xác định 4 nhiệm vụ chính: Tham mưu đề xuất với lãnh đạo nhà trường và các chính sách khuyến khích các cán bộ giảng viên và SV nữ trong đào tạo và NCKH nhằm hoàn thiện bản thân; Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, các khóa đào tạo kỹ năng góp phần nâng cao kiến thức chăm sóc sức khỏe bản thân, tình yêu, hôn nhân, giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Cùng đó kết nối giảng viên và sinh viên tham gia các cuộc hội thảo/diễn đàn/chương trình của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Phụ nữ tỉnh, các tổ chức trong và ngoài nước, các nữ trí thức, nữ doanh nhân thành đạt kết nối thị trường để phát triển các sản phẩm do chính cán bộ giảng viên và nữ sinh viên tạo ra.

TS Phan Thị Thu Hằng – Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ - phát biểu nhận nhiệm vụ
TS Phan Thị Thu Hằng – Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ - phát biểu nhận nhiệm vụ 

CLB còn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, từ thiện, các cảnh khó khăn và kém may mắn, các đối tượng dân tộc thiểu số.

Hiện các thành viên hạt nhân của CLB Hỗ trợ phụ nữ phát triển Trường ĐH Nông Lâm là các cán bộ, giảng viên của nhà trường đã từng tham gia Khóa học bổng ngắn hạn Chương trình Học bổng Chính phủ Australia “Hành trình hỗ trợ phụ nữ trong lãnh đạo”. Ban Chủ nhiệm CLB gồm 12 thành viên. CLB có 4 ban: Ban chuyên môn, Ban Khởi nghiệp, Ban Phát triển bản thân; Ban Hội viên.

PGS.TS Trần Văn Điền – Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm (ĐH Thái Nguyên) - phát biểu tại buổi lễ
 PGS.TS Trần Văn Điền – Hiệu trưởng Trường ĐH Nông  Lâm (ĐH Thái Nguyên) - phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt, PGS.TS Trần Văn Điền – Hiệu trưởng Trường ĐH Nông  Lâm (ĐH Thái Nguyên) bày tỏ: Từ khi lãnh đạo, giảng viên nhà trường được tham gia các khóa học của Chương trình “Úc cùng Việt Nam phát triển nguồn nhân lực” (Aus4Skills), các hoạt động của nhà trường đã có sự thay đổi căn cơ. Sự kiện ra mắt CLB chính là sư tiếp nối của những đổi mới đó.

Ngay sau buổi ra mắt, CLB Hỗ trợ phụ nữ phát triển Trường ĐH Nông Lâm đã ký kết hợp tác với một số tổ chức.

Một số hình ảnh PV ghi tại buổi lễ:

Các sản phẩm cây trái do chính nữ giảng viên Trường ĐH Nông Lâm chăm trồng
 Các sản phẩm cây trái do chính nữ giảng viên Trường ĐH Nông Lâm chăm trồng
PGS.TS Trần Văn Điền - Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm tham quan sản phẩm đổ thủ công sáng tạo của nữ giảng viên nhà trường
 PGS.TS Trần Văn Điền - Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm tham quan sản phẩm đổ thủ công sáng tạo của nữ giảng viên nhà trường
Sản phẩm nghiên cứu khoa học của nữ cán bộ nhà trường
Sản phẩm nghiên cứu khoa học của nữ cán bộ nhà trường
Các nữ sinh viên dân tộc thiểu số phấn khởi dự buổi lễ
Các nữ sinh viên dân tộc thiểu số phấn khởi dự buổi lễ
Các đại biểu quốc tế tham dự buổi lễ
Các đại biểu quốc tế tham dự buổi lễ
Trò chơi tập thể tại sự kiện ra mắt
Trò chơi tập thể tại sự kiện ra mắt
CLB Hỗ trợ phụ nữ phát triển Trường ĐH Nông Lâm đã ký kế hợp tác với một số tổ chức
CLB Hỗ trợ phụ nữ phát triển Trường ĐH Nông Lâm đã ký kế hợp tác với một số tổ chức

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ