Trường ĐH Cần Thơ: Thành lập Hội đồng trường với 25 thành viên

GD&TĐ - Ngày 19/5, Trường Đại học Cần Thơ long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao Giấy Kiểm định chất lượng; Quyết định thành lập Hội đồng trường; Quyết định bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng (nhiệm kỳ 2017 - 2022) và trao Quyết định công nhận đạt chuẩn và bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư.

Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ

Đến dự buổi lễ có đồng chí Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; cùng các đồng chí Trần Quốc Trung - Bí thư Thành ủy Cần Thơ; Võ Thành Thống - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quân khu 9; lãnh đạo UBND, các trường đại học, cao đẳng ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Là trường đại học trọng điểm cả nước, Trường ĐH Cần Thơ đã nỗ lực đầu tư nguồn lực, khẳng định vị thế đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ hàng đầu của quốc gia. Đóng góp hữu hiệu vào sự nghiệp đào tạo nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn vùng ĐBSCL nói riêng, cả nước nói chung.

Để khẳng định chất lượng đào tạo, trường đã đăng ký và được Hội đồng Kiểm định chất lượng, Trung tâm  Kiểm định chất lượng Giáo dục - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh kiểm tra, thống nhất công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục do Bộ GD&ĐT ban hành, với tỉ lệ các tiêu chí đạt yêu cầu 86,89%.

Trường vinh dự nhận Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục trong thời gian 5 năm (2018 - 2023). Đến năm 2022, trường phấn đấu đến trở thành một trong trường đại học hàng đầu về chất lượng của Việt Nam và nằm trong nhóm các trường về đào tạo, nghiên cứu khoa học trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

GS.TS Hà Thanh Toàn (phải) - Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ đón nhận Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục
GS.TS Hà Thanh Toàn (phải) - Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ đón nhận Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục

Trường ĐH Cần Thơ hiện đang đào tạo 98 ngành, chuyên ngành đại học, 61  chuyên sau đại học; quy mô hơn 47.500 sinh viên, học viên. Mỗi năm, trường cung cấp trên 12.000 cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ và tiến sĩ. Trường có 1.900 công chức, viên chức, người lao động. Trong đó, có 1.112 giảng viên (11 giáo sư, 135 phó giáo sư, 385 tiến sĩ và 807 thạc sĩ).

Tại buổi lễ, Trường ĐH Cần Thơ đã công bố Quyết định thành lập Hội đồng trường, với 25 thành viên. Giáo sư Nguyễn Thanh Phương - Phó Hiệu trưởng  nhà trường giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Cần Thơ.

Đồng thời, nhà trường cũng công bố Quyết định bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ (nhiệm kỳ 2017 - 2022) cho 3 nhà giáo: PGS.TS Trần Thị Thanh Hiền; PGS.TS Lê Việt Dũng và PGS.TS Trần Trung Tính.

Nhân dịp này, nhà trường tổ chức vinh danh 33 nhà giáo được công nhận chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư (trong đó có 4 Giáo sư và 29 Phó Giáo sư).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.