Trường ĐH Bình Dương khai giảng và kỷ niệm 21 năm thành lập

Ông Trần Thanh Liêm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương (thứ 3, từ trái qua) tặng hoa chúc mừng nhà trường
Ông Trần Thanh Liêm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương (thứ 3, từ trái qua) tặng hoa chúc mừng nhà trường

Tới dự buổi lễ có ông Trần Thanh Liêm - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương.

Được biết, trong 21 năm hình thành và phát triển, trường đã đào tạo gần 37.000 thạc sĩ, kỹ sư, cử nhân, cung ứng nguồn nhân lực đáng kể cho xã hội. Các sinh viên tốt nghiệp đã có những đóng góp nhất định cho sự phát triển của tỉnh Bình Dương.

Tại buổi lễ, trường cũng đã tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho 630 tân thạc sĩ, kỹ sư, cử nhân
Tại buổi lễ, trường cũng đã tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho 630  tân thạc sĩ, kỹ sư, cử nhân

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Thanh Liêm ghi nhận và biểu dương những thành quả nhà trường đã đạt được trong thời gian qua. Tại đây, ông Trần Thanh Liêm đề nghị thầy và trò Trường ĐH Bình Dương tập trung thực hiện hiệu quả các nội dung sau:

Thường xuyên cập nhật chương trình, nội dung đào tạo với những kiến thức hiện đại, phù hợp với thực tiễn; đáp ứng hiệu quả, kịp thời yêu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp và xã hội; góp phần phục vụ yêu cầu phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao và sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa của tỉnh.

Nghi thức nhận cờ chuyền giao trách nhiệm của trường
Nghi thức nhận cờ chuyền giao trách nhiệm của trường 

Tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế trong công tác giảng dạy và đào tạo; thực hiện tốt công tác nghiên cứu khoa học trong giảng viên và sinh viên, học viên; nâng cao kỹ năng nghiên cứu và thực hành cho sinh viên.

Giáo dục ý thức kỷ luật, lòng tự tôn dân tộc và truyền thống “tôn sư – trọng đạo”, “uống nước nhớ nguồn” cho các em sinh viên; đảm bảo cho các em biết giữ gìn và phát huy bản sắc, văn hóa dân tộc; đồng thời có khả năng thích ứng hài hòa trên bước đường hội nhập quốc tế...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ