Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng trao bằng tốt nghiệp cho 1500 SV

GD&TĐ - Ngày 18/8, trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng đã tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp đợt cuối học kỳ 2 năm học 2017 – 2018 cho 1.500 tân kỹ sư, cử nhân, kiến trúc sư.

Đại diện trường ĐH Bách khoa và ĐH Đà Nẵng trao thưởng cho thủ khoa đầu ra của các ngành trong lễ trao bằng tốt nghiệp.
Đại diện trường ĐH Bách khoa và ĐH Đà Nẵng trao thưởng cho thủ khoa đầu ra của các ngành trong lễ trao bằng tốt nghiệp.

Trong đợt này, có tổng số 1.500 SV tốt nghiệp, gồm có 1.498 SV hệ chính quy và 2 SV hệ vừa làm vừa học. Trong số SV hệ chính quy, có 1.334 SV tốt nghiệp đúng tiến độ thuộc các ngành đào tạo 5 năm; có 6 sinh viên liên thông, 3 sinh viên tốt nghiệp chương trình 2 và 2 sinh viên tốt nghiệp bằng thứ 2.

Nếu tính cả 209 sinh viên khóa 2013 thuộc các ngành đào tạo 4.5 năm tốt nghiệp ở kỳ 1, năm học 2017-2018 thì tổng cộng đến cuối kỳ 2 năm học 2017-2018 có 1.543 SV khóa 2013 tốt nghiệp đúng tiến độ. Trong số này có: 20 tốt nghiệp loại xuất sắc, chiếm 1,3%;256 SV giỏi, chiếm 16,6%; 1.054 SV xếp loại khá (chiếm 68.3%.

Tỷ lệ SV khóa 2013 tốt nghiệp đúng tiến độ là 63%, cao hơn năm học 2016-2017 là 59,2%; tỷ lệ tốt nghiệp đạt loại khá, giỏi chiếm 86,2%, cao hơn năm học 2016-2017 là 83,2%.

PSG. TS Đoàn Quang Vinh – Hiệu trưởng trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng nhắn nhủ với các tân kỹ sư, kiến trúc sư, cử nhân trong buổi lễ tốt nghiệp: “Tốt nghiệp trường Đại học Bách khoa là niềm vinh dự, nhưng đó cũng chỉ là một bước nhỏ khởi đầu thành công. Con đường nghề nghiệp vẫn đang chờ đón các em ở phía trước. Ở đó, các em sẽ có cơ hội để cống hiến và trưởng thành nhưng cũng nhiều cam go, thách thức, đầy tính cạnh tranh trong xu thế hội nhập khu vực và quốc tế. Nhưng thầy tin tưởng rằng với kiến thức chuyên môn và bản lĩnh vững vàng của 5 năm học tập và rèn luyện tại trường sẽ giúp các em vượt qua thử thách, gặt hái thành công trong cuộc sống”.

PGS.TS Đoàn Quang VInh chia sẻ: “Những kiến thức Nhà trường đã trang bị cho các em hôm nay mới chỉ là những kiến thức cơ bản nhất, những hành trang bước đầu để chúng ta bước vào nghề. Để phát huy những kiến thức và kỹ năng đó các em cần phải không ngừng học hỏi, rèn luyện để đáp ứng những nhu cầu biến đổi không ngừng của cuộc sống và khoa học công nghệ”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ