Trường ĐH An Giang chính thức là thành viên ĐH Quốc gia TP.HCM

GD&TĐ - Ngày 12/9, UBND tỉnh An Giang phối hợp Đại học (ĐH)  Quốc gia TP.HCM tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Trường ĐH An Giang là trường ĐH thành viên của ĐH Quốc gia TP.HCM.

PGS,TS. Huỳnh Thành Đạt – Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM trao Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cho PGS,TS. Võ Văn Thắng; PGS,TS. Trần Văn Đạt và ThS. Nguyễn Thanh Hải.
PGS,TS. Huỳnh Thành Đạt – Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM trao Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cho PGS,TS. Võ Văn Thắng; PGS,TS. Trần Văn Đạt và ThS. Nguyễn Thanh Hải.

Tham dự buổi Lễ có sự hiện diện của bà Võ Thị Ánh Xuân – Bí thư Tỉnh ủy An Giang; PGS.TS Huỳnh Thành Đạt – Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM; ông Phan Văn Sáu – Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng; ông Võ Anh Kiệt – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang; ông Nguyễn Thanh Bình –  Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; cùng đại diện các Sở, Ban ngành Tỉnh và đại diện giảng viên các Khoa, sinh viên của Trường ĐH An Giang.

Quang cảnh buổi lễ chào cờ
Quang cảnh buổi lễ chào cờ 

Tại buổi lễ, TS. Nguyễn Tấn Phát – Trưởng ban Ban Tổ chức Cán bộ - ĐH Quốc gia TP.HCM đã công bố Quyết định số 1007/QĐ-TTg ngày 13/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Trường ĐH An Giang là trường đại học thành viên của ĐH Quốc gia TP.HCM và Quyết định của Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh của  Trường ĐH An Giang.

Theo đó, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM bổ nhiệm PGS.TS Võ Văn Thắng giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH An Giang; PGS.TS Trần Văn Đạt giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường ĐH An Giang; ThS Nguyễn Thanh Hải giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường ĐH An Giang.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình tặng hoa chúc mừng PGS TS Võ Văn Thắng - Hiệu trưởng Trường ĐH An Giang.
 Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình tặng hoa chúc mừng PGS TS Võ Văn Thắng - Hiệu trưởng Trường ĐH An Giang.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, ông Nguyễn Thanh Bình cho biết, Trường ĐH An Giang là cơ sở giáo dục ĐH công lập được thành lập theo Quyết định số 241/1999/QĐ-TTg, ngày 30/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm giải quyết nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh An Giang và cả khu vực  ĐBSCL.

Qua 20 năm hình thành và phát triển, Trường ĐH An Giang đóng góp tích cực cho sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, nâng cao dân trí của tỉnh An Giang và khu vực  ĐBSCL. Tính đến nay, trường  đã đào tạo và cung cấp cho xã hội 19.435 cử nhân, kỹ sư ĐH  và 10.019 sinh viên cao đẳng góp phần trí lực cùng xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước. Bên cạnh công tác đào tạo, trường còn tổ chức các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học – kỹ thuật theo ngành nghề, phù hợp với đặc điểm của vùng, của địa phương.

Bà Võ Thị Ánh Xuân – Bí thư Tỉnh ủy An Giang tặng hoa PGS TS. Huỳnh Thành Đạt – Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM
Bà Võ Thị Ánh Xuân – Bí thư Tỉnh ủy An Giang tặng hoa PGS TS. Huỳnh Thành Đạt – Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM 

Ông Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch UBND chúc mừng tập thể Ban Giám hiệu và toàn thể viên chức của Trường, đồng thời hy vọng Nhà trường sẽ không ngừng nỗ lực, phấn đấu với tinh thần trách nhiệm cao, tận tâm và sáng tạo trong công tác, tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ,... nhanh chóng hòa nhập xu thế phát triển chung của các trường ĐH thuộc thành viên ĐH Quốc gia TP.HCM.

Tăng cường tính chủ động tích cực, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chương trình đào tạo theo chuẩn Châu Á, cũng như cải tiến phương pháp, cách thức dạy và học. Đồng thời, đẩy mạnh quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế, để tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức và sinh viên học tập, trao đổi kinh nghiệm… để xây dựng thương hiệu Trường ĐH An Giang xứng tầm khu vực.

Dịp này, Trường ĐH An Giang đã tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2019 – 2020, với vai trò là trường ĐH thành viên chính thức của ĐH Quốc gia TP.HCM.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.