Trường Đại học Y Hà Nội: 80 đề tài tại Hội nghị khoa học nghiên cứu sinh lần thứ XXV

GD&TĐ - Ngày 19/11, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức Hội nghị khoa học nghiên cứu sinh lần thứ XXV.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, có 80 đề tài nghiên cứu được báo cáo trước hội đồng giám khảo của nhà trường. Các đề tài của học viên năm nay phản ánh phạm vi nghiên cứu ở nhiều lĩnh vực, trong đó số lượng đề tài của của hệ ngoại khoa chiếm hơn 42%, số còn lại ở hệ nội khoa và y học cơ sở, y học công cộng.

Chuyên ngành nhiều nghiên cứu sinh báo cáo là Y học cổ truyền, ung thư... Đáng chú ý có 10 nghiên cứu sinh báo cáo bằng tiếng Anh.

Các đại biểu tham dự hội nghị
  Các đại biểu tham dự hội nghị

Qua tìm hiểu được biết, ngoài hệ đào tạo trình độ đại học, mỗi năm Trường Đại học Y Hà Nội đào tạo mới khoảng 100 nghiên cứu sinh, 100 bác sĩ ngoại trú…

Được biết, đây là hoạt động thường niên của Trường Đại học Y Hà Nội. Theo quy định, việc báo cáo về đề tài nghiên cứu trước hội đồng giám khảo của trường là quy định bắt buộc đối với mọi học viên. Đồng thời là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ