Trường đại học nhanh chóng chuyển sang học online khi dịch diễn biến phức tạp

Trường đại học nhanh chóng chuyển sang học online khi dịch diễn biến phức tạp

Dừng các hoạt động tổ chức sự kiện

Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng (HIU) đã phát thông báo số 137 về việc hoãn tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho 1.000 tân cử nhân, thạc sĩ . Theo đó, Lễ trao bằng tốt nghiệp dự kiến tổ chức ngày 8/8/2020 sẽ tạm hoãn cho đến khi có thông báo mới.

Liên quan đến hoạt động chào mừng Lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21 của Tập đoàn Nguyễn Hoàng, các trường thành viên sẽ tổ chức sinh nhật từ ngày 10 đến ngày 15/8/2020 cũng chính thức huỷ bỏ nhưng vẫn duy trì các hoạt động chào mừng online. 

Theo NGND.PGS.TS Hồ Thanh Phong – Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng: Với hoạt động tổ chức Hội thảo về Du học tại chỗ và Liên kết quốc tế sau thông báo Tiếp nhận Du học sinh được đưa ra vào ngày 31/7/2020 trên các phương tiện truyền thông, nay Trường vẫn tổ chức nhưng tổ chức trực tuyến nhằm đáp ứng tiêu chí bảo vệ sức khoẻ cộng đồng và cho phụ huynh học sinh ở các tỉnh có thể tham dự mà không phải đi xa.

Tương tự, ĐH Hoa Sen đã có văn bản các đơn vị tạm dừng các hội nghị, hội thảo, sự kiện tập trung đông người nếu chưa cấp thiết và khuyến khích chuyển sang hội họp trực tuyến; thu thập và xử lý thông tin, khuyến cáo các cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên trở về từ vùng có dịch hoặc đã tiếp xúc với nguồn có nguy cơ lây nhiễm phải thực hiện khai báo y tế.

Hiện nhà trường cũng phối hợp cùng Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh Trường Quân sự, Bộ Tư lệnh TP.HCM tiên phong đào tạo giáo dục quốc phòng – an ninh qua mạng cho 3.826 sinh viên để đảm bảo thời gian học tập đúng tiến độ.

Trường ĐH Luật TP.HCM cũng yêu cầu các khoa, phòng tạm hoãn các hoạt động hội thảo tập chung đông người không cần thiết. Đồng thời kích hoạt hệ thống phòng chống dịch Covid 2 lớp tại trường. 

Trường đại học nhanh chóng chuyển sang học online khi dịch diễn biến phức tạp ảnh 1
Với hoạt động giảng dạy trực tiếp đang dang dở, nhiều trường yêu cầu sinh viên, giảng viên đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và giữ khoảng cách an toàn phòng dịch

Chủ động kế hoạch cho việc giảng dạy Online

Từ hôm nay (3/8), Trường ĐH Sài Gòn sẽ triển khai việc dạy và học online đối với tất cả các học phần của học kỳ phụ năm học 2019 - 2020. Nhà trường cũng tạm dừng việc dạy các học phần giáo dục Quốc phòng - An ninh, giáo dục thể chất trong học kỳ này cho đến khi có thông báo mới. Kỳ thi khảo sát tiếng Anh đầu vào của trường cũng tạm dừng cho đến khi có thông báo mới.

PGS TS Nguyễn Ngọc Điện- Hiệu trưởng trường Đại học Hoa Sen cho biết: Hiện các hoạt động đào tạo của nhà trường vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, để đảm bảo tiến độ và chất lượng đào tạo cho sinh viên trong tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, trường Đại học Hoa Sen đã lên phương án chuẩn bị sẵn sàng cho học kỳ hè 2020 chuyển sang chế độ học online (trực tuyến); tiếp tục tập huấn dạy online cho giảng viên, nhất là các giảng viên mới chưa có kinh nghiệm dạy online.

Trước đó, ngày 1/8 Trường ĐH Tài chính - Marketing đã ra thông báo tất cả sinh viên hệ chính quy tạm nghỉ học từ ngày 3 - 9/8 để phòng dịch Covid-19. Sau thời gian tạm nghỉ này, giảng viên và sinh viên sẽ thực hiện dạy học theo hình thức trực tuyến nhằm phòng, chống dịch.

Trường đại học nhanh chóng chuyển sang học online khi dịch diễn biến phức tạp ảnh 2
Trường ĐH Luật TP.HCM nhanh chóng kích hoạt lại chế độ phòng chống dịch Covid-19 tại trường

NGND.PGS.TS Hồ Thanh Phong – Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng cũng cho biết: Hiện nhà trường đã sẵn sàng cho tình huống đào tạo online. Kích hoạt các hình thức giảng dạy online, chuẩn bị bài giảng điện tử, tập huấn giảng viên và hướng dẫn học viên, sinh viên cách thức học tập trực tuyến.

"Với không gian chung như lớp học, phòng làm việc Ban giám hiệu yêu cầu phải lau chùi sạch sẽ và mở cửa thông thoáng. Toàn trường cũng thường xuyên cung cấp thông tin qua hệ thống webmail cập nhật tình hình trong trường và cung cấp đường dây nóng để hỗ trợ y tế khẩn cấp kịp thời. Ngoài ra, khuyến khích những ai có triệu chứng ho, sốt, khó thở thì nghỉ ở nhà và đến Trung tâm y tế gần nhất để kiểm tra."- NGND.PGS.TS Hồ Thanh Phong nói. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ