Trường Đại học Mở TP HCM: Niềm vui nhân đôi

GD&TĐ - Nhân kỉ niệm 26 năm thành lập (15/6/1990-15/6/2016), sáng nay (15/6), Trường Đại học Mở TPHCM tổ chức lễ khánh thành Khối hành chính hiệu bộ của trường tại số 35-37 Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang (Quận 1, TPHCM).

Đại diện Bộ GD&ĐT, Ban giám hiệu Trường Đại học Mở TPHCM cắt băng khánh thành Khối nhà hiệu bộ
Đại diện Bộ GD&ĐT, Ban giám hiệu Trường Đại học Mở TPHCM cắt băng khánh thành Khối nhà hiệu bộ

Tham dự lễ khánh thành có ông Hà Hữu Phúc- Vụ trưởng, Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ GD&ĐT tại TPHCM, lãnh đạo UBND TPHCM cùng cán bộ nhà trường.

Khối hành chính hiệu bộ của Trường Đại học Mở TPHCM được Bộ GD&ĐT phê duyệt dự án với diện tích đất 1.166m2, diện tích sàn xây dựng gần 6.000m2. Tổng mức đầu tư trên 116 tỉ đồng.

Theo PGS.TS Nguyễn Văn Phúc - Hiệu trưởng nhà trường, Khối nhà hành chính hiệu bộ ra đời nhằm đảm bảo cơ sở vật chất thuận tiện và đầy đủ, tạo lập không gian làm việc đạt chuẩn, giúp nhà trường thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu được thuận lợi hơn.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Hà Hữu Phúc đánh giá: Việc xây dựng trụ sở mới, khang trang cho thấy quyết tâm lớn của tập thể nhà trường trong việc nâng cao điều kiện cơ sở vật chất, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo. Với định hướng phát triển đúng đắn, sự đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất một cách đồng bộ, Trường Đại học Mở TPHCM sẽ sớm vươn lên là một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu lớn, uy tín trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Được thành lập vào năm 1990 và trở thành trường đại học công lập vào năm 2006, đến nay, sau 26 năm hình thành và phát triển, Trường Đại học Mở TPHCM đã đào tạo và cung cấp cho đất nước gần 100.000 cử nhân, 2.480 thạc sĩ.

Từ chỗ chỉ có hơn 1.000 sinh viên, 12 cán bộ, viên chức, hiện quy mô đào tạo của trường đã trên 34.000 sinh viên (chính quy 14.000; từ xa và vừa học vừa làm 20.000) với gần 600 cán bộ, viên chức, công chức và giảng viên. Trường đào tạo đa ngành, với 18 khoa.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đây là lần thứ hai NHNN hủy đấu thầu vàng miếng.

Tiếp tục huỷ phiên đấu thầu vàng

GD&TĐ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa gửi đi thông báo hủy bỏ cuộc đấu thầu vàng miếng ngày 25/4 đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp.