Trường Đại học Cửu Long đón hơn 1.100 sinh viên chính quy

GD&TĐ - Sáng 31/12, Trường ĐH Cửu Long tổ chức Lễ khai giảng, đón hơn 1.100 tân sinh viên hệ đại học chính quy khóa 22.

Trường ĐH Cửu Long khen thưởng cho các thủ khoa.
Trường ĐH Cửu Long khen thưởng cho các thủ khoa.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch trong tình hình mới, buổi lễ khai giảng được thực hiện đồng thời qua hai hình thức: trực tiếp và livestream trực tuyến trên các trang mạng xã hội của nhà trường.

Phát biểu tại lễ khai giảng, PGS.TS Lương Minh Cừ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, dù bị ảnh hưởng dịch bệnh, nhưng công tác tuyển sinh năm 2021 của trường đạt chỉ tiêu đề ra. 

Trường ĐH Cửu Long trao học bổng cho tân SV đạt điểm cao trong kỳ tuyển sinh ĐH chính quy khóa 22.
Trường ĐH Cửu Long trao học bổng cho tân SV đạt điểm cao trong kỳ tuyển sinh ĐH chính quy khóa 22.

Dịp này, Trường ĐH Cửu Long khen thưởng cho 3 tân sinh viên đạt thủ khoa trong kỳ tuyển sinh năm 2021. Đồng thời, trao 31 suất học bổng cho tân sinh viên đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh ĐH chính quy khóa 22 (mỗi suất 2 triệu đồng); trao 16 suất học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi, sinh viên là người dân tộc (mỗi suất 1,5 triệu đồng).

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long biểu dương những thành quả nhà trường đạt được trong thời gian qua và ghi nhận sự đóng góp tích cực của tập thể cán bộ, giảng viên Trường ĐH Cửu Long trong công tác đào tạo nguồn nhân lực cho các tỉnh ĐBSCL, trong đó có tỉnh Vĩnh Long...

Nhân dịp này, để khuyến khích, động viên tinh thần học tập của sinh viên, các tổ chức, công ty, doanh nghiệp, mạnh thường quân đã trao tặng hơn 300 triệu đồng để gây quỹ học bổng cho sinh viên vượt khó, học giỏi của Trường ĐH Cửu Long.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ