Trước ngày khai giảng, Miền Trung và Tây Nguyên mưa rất to

GD&TĐ - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới Kaliki nên từ Nghệ An đến Quảng Ngãi, khu vực Tây Nguyên có mưa rất to. Riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế lượng mưa 150-300 mm. Cảnh báo, Miền Trung và Tây Nguyên lũ sông lên cao xấp xỉ báo động 3.

Lũ trên sông Ngàn Sâu  xấp xỉ báo động 3
Lũ trên sông Ngàn Sâu xấp xỉ báo động 3

Sông Ngàn Sâu dưới báo động báo động 3 có 0,28 m

Hiện lũ trên sông Thạch Hãn (Quảng Trị), thượng lưu sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Kiến Giang (Quảng Bình) đang lên. Mực nước lúc 4h sáng nay (4/9) sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ 13,22 m, dưới báo động (BĐ)3 có 0,28 m. Trên sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm, sông La tại Linh Cảm dưới mức BĐ1.

Trên sông Gianh tại Đồng Tâm 11,09m, dưới BĐ2 0,91m; tại Mai Hóa 4,48 m, dưới BĐ2 là 0,52m. Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy 1,93 m, dưới BĐ2 là 0,27 m;

Trên sông Thạch Hãn (Quảng Trị) tại Thạch Hãn ở mức 4,18m, trên BĐ2 là 0,18m.

Dự báo, lũ trên các sông tiếp tục lên. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên trong ngày và đêm nay (4/9), ở các tỉnh thành phố từ miền Trung và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 50-100 mm/24 giờ). Lũ sông xấp xỉ mức báo động 3. Riêng các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa to đến rất to (lượng mưa 70-120 mm/24 giờ, có nơi trên 150 mm/24h).

Từ nay đến ngày 5/9, các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến 100-200 mm, riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế 150-300 mm). Khu vực Tây Nguyên có mưa to đến rất to (70-150 mm. Từ ngày 6/9 mưa lớn giảm nhanh ở Trung Bộ.

Nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 4/9

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ từ 23 - 34 độ, có nơi trên 34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 24 –35 độ.

Miền Trung nhiều nhà dân bị ngập lụt do lũ (Internet)
Miền Trung nhiều nhà dân bị ngập lụt do lũ (Internet) 

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa rất to. Vùng ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào đến Thừa Thiên - Huế có gió giật cấp 8. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét. Nhiệt độ từ 23 - 30 độ, riêng phía Bắc có nơi trên 30 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 - 28 độ, có nơi trên 28 độ.

Tây Nguyên: Phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Vùng ven biển Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét. Nhiệt độ từ 24 - 33 độ.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 – 31 độ.

Hà Nội: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Nhiệt độ từ 25 – 35 độ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ