Trước khi bị tiêu diệt, Tuấn ‘khỉ’ bắn 3 phát đạn về phía công an

Trước khi bị tiêu diệt, Tuấn ‘khỉ’ bắn 3 phát đạn về phía công an

Chiều 14/2, Công an TPHCM tổ chức buổi họp báo ngắn cung cấp thông tin cho báo chí liên quan đến vụ việc truy bắt Lê Quốc Tuấn (Tuấn khỉ) - nghi phạm nổ súng khiến 5 người chết và 3 người bị thương tại huyện Củ Chi, TPHCM.

Ông Từ Lương - Phó Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông TPHCM phát biểu tại buổi họp báo
  Ông Từ Lương - Phó Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông TPHCM phát biểu tại buổi họp báo

Tham dự họp báo có đại tá  Nguyễn Sỹ Quang - Phó Giám đốc Công an TPHCM, ông Từ Lương - Phó Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông TPHCM (Giám đốc Trung tâm báo chí TPHCM).

Đại tá  Nguyễn Sỹ Quang - Phó Giám đốc Công an TPHCM phat biểu

Theo đại tá  Nguyễn Sỹ Quang - Phó Giám đốc Công an TPHCM, trong quá trình truy bắt  Lê Quốc Tuấn ngày 13/2, lực lượng Công an đã phát hiện Lê Quốc Tuấn đang lẩn trốn tại ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TPHCM. Lực lượng Công an đã triển khai khép chặt vòng vây, không để đối tượng trốn thoát; đồng thời, kêu gọi đối tượng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Đến khuya 22h15 ngày 13/2, phát hiện đối tượng Lê Quốc Tuấn liên tục di chuyển, lên đạn súng AK, ngắm bắn về phía lực lượng truy bắt, với thái độ hung hãn chống trả đến cùng; nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng truy bắt và  người dân, lực lượng Công an đã buộc phải nổ súng tiêu diệt đối tượng.

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ 1 khẩu súng AK, 9 viên đạn (trong đó có 1 viên đã lên nòng và 8 viên trong hộp tiếp đạn).

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang cũng cho biết, vụ án chưa kết thúc. Công an TP vẫn đang tiếp tục tiến hành các biện pháp điều tra theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời, tổ chức lực lượng tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan đến vụ án.

“Trong quá trình truy bắt thì đối tượng Lê Quốc Tuấn chống trả quyết liệt, bắn về phía lực lượng công an 3 phát đạn, với địa hình phức tạp cộng thêm thời điểm ban điểm nên lực lượng công an buộc phải nổ súng tiêu diệt đối tượng” - Phó Giám đốc Công an TPHCM thông tin.

Thông tin về lực lượng truy bắt Tuấn ‘khỉ’, đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết Công an sử dụng lực lượng tinh nhuệ để thực hiện việc truy bắt đối tượng.

Khu vực vây bắt Tuấn khỉ khuya 13/2
 Khu vực vây bắt Tuấn khỉ khuya 13/2

Thông tin cung cấp cho báo chí liên quan tới vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Quyết định truy nã đặc biệt đối với Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn Khỉ, 33 tuổi, thường trú tại huyện Củ Chi, TPHCM) về tội Giết người, Cướp tài sản, Tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Quyết định truy nã Phạm Thanh Tâm (tức Tý Bà Dòm, 33 tuổi, thường trú tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh) về tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Ngày 3/2/2020, đối tượng Phạm Thanh Tâm đã ra đầu thú và bị bắt giữ. Đối tượng Lê Quốc Tuấn tiếp tục lẩn trốn, đến khuya 13/2/2020 thì bị tiêu diệt.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.