Trước giờ khai hội, chùa Hương vắng vẻ khác thường

Trước giờ khai hội, chùa Hương vắng vẻ khác thường

Sáng sớm 30/1, theo ghi nhận của PV Báo GD&TĐ, hơn 4.000 đò dọc trên suối Yến để vào Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn được ban tổ chức bố trí phục vụ du khách còn vắng khách.

Đến 7h sáng cùng ngày, tại khu vực đường dẫn lên sân Thiên Trù, khu di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn người qua lại vẫn còn thưa thớt.

Lượng du khách thưa thớt xuống đò tại bến Yến sáng 30/1.
Lượng du khách thưa thớt xuống đò tại bến Yến sáng 30/1. 

Tại khu vực lối rẽ vào động Hương Tích cũng đường thông hè thoáng. Dù vậy lực lượng chức năng bố trí lực lượng túc trực điều tiết giao thông tại đây.

Khu vực kiểm soát vé vào sân Thiên Trù, khu di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn khá vắng.
Khu vực kiểm soát vé vào sân Thiên Trù, khu di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn khá vắng.

Anh Nguyễn Phương - bán hàng tại khu vực đền Trình cho biết, ngày khai hội năm nay gia đình bán hàng chậm, khách giảm sút nhiều.

Cũng theo anh Phương, hôm nay ngày khai hội nhưng du khách đổ về chùa Hương không đông như mọi năm. "Có lẽ vì là ngày làm việc đầu năm, khai hội người dân tâm lý sợ đông nên ít người đi...", anh Phương nói.

Khu vực sân Thiên Trù thông thoáng, không còn cảnh chen lấn như mọi năm.
Khu vực sân Thiên Trù thông thoáng, không còn cảnh chen lấn như mọi năm. 
Quang cảnh chùa Hương với vẻ yên bình sáng sớm 30/1.
 Quang cảnh chùa Hương với vẻ yên bình sáng sớm 30/1.
Hàng quán tại khu vực sân Thiên Trù vắng khách.
Hàng quán tại khu vực sân Thiên Trù vắng khách. 

Ban Tổ chức Lễ hội chùa Hương 2020 cho biết, chỉ tính riêng ngày 29/1 (tức mùng 5 Tết) đã có hơn 5 vạn lượt du khách tới thăm, vãn cảnh chùa. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ