Trung Quốc: Nữ du học sinh lây Covid-19 cho 70 người

Trung Quốc: Nữ du học sinh lây Covid-19 cho 70 người

Truyền thông đưa tin, nữ sinh viên 22 tuổi họ Han, trở về Trung Quốc từ New York vào ngày 19/3. Người này được yêu cầu tự cách ly tại nhà và sau đó có kết quả âm tính với Covid-19 vào ngày 31/3. Sau 14 ngày kiểm dịch, nữ sinh viên tiếp tục có kết quả âm tính lần 2 với virus SARS-COV-2 và hết hạn cách ly vào ngày 3/4. Do đó, Han đã ra ngoài ăn tối cùng gia đình và thậm chí đu du lịch Thượng Hải vào ngày 5/4 và ở lại đó 3 ngày.

Chính quyền Cáp Nhĩ Tân cho biết, mặc dù âm tính với Covid-19, nhưng Han là người mang mầm bệnh và đã lây nhiễm cho hàng xóm. Những người này sau đó lần lượt truyền bệnh cho những người khác tại một cuộc gặp mặt.

Một trong số họ là cụ ông 87 tuổi tên Chen. Ông Chen bị đột quỵ và được điều trị tại hai bệnh viện lớn nhất của thành phố. Việc ông Chen nhiễm Covid-19 đã khiến hai bệnh viện này trở thành ổ dịch.

Hãng tin South China Morning Post báo cáo rằng, một số người thân và nhân viên bệnh viện điều trị cho ông Chen đã dương tính với virus dù không có bất kỳ triệu chứng nào. Tới nay, có tới 70 người nhiễm Covid-19 từ nữ du học sinh này và ông Chen.

Trước tình hình này, chính quyền Cáp Nhĩ Tân đã phong toả một phần thành phố. Tất cả người dân từ địa phương khác đến đều được yêu cầu cách ly. Ngoài ra, những sự kiện tụ tập đông người và quy mô lớn như đám ma, đám cười cũng bị cấm.

Cư dân Cáp Nhĩ Tân được khuyến khích báo cáo bất cứ ai không tuân theo các quy định kiểm dịch, với phần thưởng là 3.000 tệ.

Theo Mothership

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.