Trung Quốc: Nổ khí một giếng than, 17 người mắc kẹt trong mỏ

Ngày 5/7, tại giếng than số 1 của Công ty trách nhiệm hữu hạn ngành than Dự Tân Đại Hoàng Sơn, thuộc khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương của Trung Quốc, đã xảy ra sự cố nổ khí làm 17 người vẫn đang bị mắc kẹt.

Trung Quốc: Nổ khí một giếng than, 17 người mắc kẹt trong mỏ
Lực lượng cứu hộ Trung Quốc đang tích cực triển khai các công tác cứu hộ nhằm giải cứu 17 thợ mỏ.

Theo Tân Hoa Xã, có ba người làm việc trong mỏ vào thời điểm đó đã được cứu thoát.
Một thợ mỏ được cứu sống đang được điều trị tại bệnh viên. Ảnh: THX
Một thợ mỏ được cứu sống đang được điều trị tại bệnh viên. Ảnh: THX

Một ban chỉ huy công tác cứu hộ đã được thành lập với nhiệm vụ chỉ đạo tại hiện trường.

Thông báo mới nhất của lực lượng cứu hộ cho biết họ đã đưa được dưỡng khí xuống dưới giếng để hỗ trợ những người mắc kẹt và giảm bớt nồng độ khí gas.

Dự kiến phải mất thêm 24 giờ sau thì các nhân viên cứu hộ mới có thể bắt đầu xuống giếng cứu người.

Trung Quốc là quốc gia có tình trạng an toàn mỏ kém nhất nhất trên thế giới.
Theo hanoimoi.com.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.