Trung Quốc giới thiệu hệ thống tên lửa mới

GD&TĐ - Tại triển lãm “Airshow china-2018” đang diễn ra tại Chu Hải - Trung Quốc, Học viện Công nghệ Hàng không vũ trụ Tứ Xuyên (SCAAT) thuộc Tập đoàn Khoa học và Công nghệ hàng không vũ trụ Trung Quốc (CASC), giới thiệu một hệ thống tên lửa đa năng mới, theo thông tin trên blog bmpd.

Trung Quốc giới thiệu hệ thống tên lửa mới

Các du khách tại triển lãm, lần đầu tiên nhìn thấy hệ thống tên lửa đa năng mới, đã gặp một số khó khăn về mục đích của loại vũ khí này, vì thiết kế của hệ thống này tương tự như ZRS S-300 và S-400 hoặc giống hệt HQ-9.

Hệ thống tên lửa mới
  Hệ thống tên lửa mới

Thực tế, hệ thống này dưới vỏ bọc của một hệ thống Tên lửa phòng không là một hệ thống Tên lửa chiến thuật mới với ống phóng thẳng đứng, hệ thống tên lửa đa năng WS-600L.

Hiện nay các dữ liệu kỹ thuật đầy đủ về Tổ hợp này của Trung Quốc chưa được tiết lộ, chỉ có thông tin cự ly bắn tối đa là 290 km.

Hệ thống tên lửa mới
  Hệ thống tên lửa mới

Hệ thống WS-600L có khả năng nổi bật không chỉ tiêu diệt các mục tiêu mặt đất mà còn tiêu diệt các mục tiêu trên biển.

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Hiệu quả là mấu chốt

GD&TĐ - Theo ADB, nhu cầu toàn cầu suy giảm và lãi suất quốc tế cao đã tác động đến tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2023.