Trung Quốc: Dùng điện thoại khi băng qua đường có thể bị phạt 7 USD

Quyết định phạt khi dùng điện thoại lúc băng qua đường vừa được chính quyền thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) đưa ra nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cuộc khảo sát thực hiện trên mạng xã hội Weibo cho thấy 60% trong số 3.500 người tham gia thừa nhận họ sẽ đọc tin nhắn quan trọng trên điện thoại trong lúc băng qua đường.

Chính vì vậy, lệnh cấm này được kỳ vọng sẽ nâng cao ý thức chấp hành luật lệ khi tham gia giao thông của người dân địa phương.

Trước đó, một nơi khác ở tỉnh Chiết Giang là thành phố Ôn Châu cũng đã áp dụng xử phạt lỗi dùng điện thoại di động khi băng qua đường.

Theo VTVNEWS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ