Trung Quốc đề nghị dẫn độ tội phạm tham nhũng từ New Zealand về nước xét xử

Thủ tướng New Zealand John Key ngày 8/12 cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đề nghị New Zealand hỗ trợ đưa những đối tượng tham nhũng đang lẩn trốn tại nước này về Trung Quốc xét xử.

Trung Quốc đề nghị dẫn độ tội phạm tham nhũng từ New Zealand về nước xét xử
Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình gặp Thủ tướng New Zealand John Key. (Nguồn: stuff.co.nz)

Theo ông Key, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đưa ra đề nghị trên trong chuyến thăm New Zealand mới đây. Ông Tập Cận Bình cho rằng có một số công dân Trung Quốc đang trốn ở New Zealand mà Bắc Kinh rất muốn xét xử vì tình nghi liên quan tới tham nhũng.

Ngoài những đối tượng trên, hai bên cũng thảo luận hành vi không thích hợp về tình dục của một vài đối tượng cụ thể. Việc trục xuất những đối tượng này về Trung Quốc không cần phải có hiệp ước dẫn độ.

Hiện New Zealand không có hiệp ước dẫn độ tội phạm với Trung Quốc, một phần vì Bắc Kinh vẫn duy trì án tử hình. Tuy nhiên, ông Key cho biết hai bên sẽ thảo luận về hiệp ước này trong thời gian tới.

Gần đây, Trung Quốc đã ký các hiệp ước dẫn độ với nhiều nước “không cho phép tử hình và tra tấn những người bị trả về”.

Theo Vietnam+

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ