Trung Quốc đánh giá “rồng lửa” S-400 sau 2 lần thử nghiệm

GD&TĐ - Trung Quốc đã tiến hành thử thành công lần 2 đối với hệ thống tên lửa S-400 Triumf mua từ Nga trước khi kết thúc các thử nghiệm – một nguồn tin quân sự, ngoại giao cho biết hôm qua (10/1).

Hệ thống tên lửa S-400 Triumf
Hệ thống tên lửa S-400 Triumf

“Hệ thống S-400 đã được tiến hành bắn thử lần 2 vào tháng 12 năm ngoái tại một bãi thử của Trung Quốc. Tên lửa 48N6E được hệ thống S-400 bắn đi đã nhằm vào một mục tiêu khí động học (giả định là một máy bay) đang bay với vận tốc hơn 600 mét/ giây” – nguồn tin trên cho biết.

Mục tiêu đã bị tấn công ở tầm xa khoảng 250km – nguồn tin trên cho biết – “Chương trình thử nghiệm S-400 ở Trung Quốc đã hoàn thành và không có cuộc bắn thử nào khác được lên kế hoạch trong thời điểm hiện tại”.

Những báo cáo trước đó cho biết lần bắn thử đầu tiên của hệ thống S-400 đã được tiến hành vào đầu tháng 12/2018 ở Trung Quốc. Lần thử này được tiến hành bằng một tên lửa tầm xa 250km nhằm vào một mục tiêu đạn đạo bay với vận tốc 3km/s.

Nguồn tin trên nói với TASS sau 2 lần thử nghiệm tính hiệu quả chiến đấu của S-400, lãnh đạo Bộ Quốc phòng Trung Quốc đánh giá cao hệ thống phòng thủ S-400.

“Chúng tôi thực sự thấy rằng hệ thống S-400 có khả năng vô song trên thế giới trong lớp vũ khí loại này” – nguồn tin dẫn lời đại diện của quan chức cấp cao Trung Quốc cho biết.

Trung Quốc đã trở thành người mua hệ thống S-400 Triumf đất đối không đầu tiên của Nga. 

Theo AMN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hiện nay, tình hình an ninh mạng tại Việt Nam đang trở nên phức tạp hơn thể hiện qua số lượng đáng báo động là 13.900 vụ tấn công mạng được ghi nhận vào năm 2023.

'Giải mã' mục tiêu của mã độc Ransomware

GD&TĐ - Ransomware là một loại virus được mã hóa có nguy cơ gây tổn thương hệ thống mạng toàn cầu; cứ 11 giây, một tổ chức là mục tiêu của mã độc Ransomware.