Trung Quốc có hơn 3.000 y bác sĩ nhiễm virus COVID-19

Trung Quốc có hơn 3.000 y bác sĩ nhiễm virus COVID-19

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc (CDC) cho biết, tính đến ngày 11/2, đã có hơn 3.000 trường hợp nhân viên y tế nhiễm virus corona, 1.716 người dương tính với loại virus này và có triệu chứng.

Vài giờ sau khi con số mới trên được đưa ra, nhà chức trách thông báo giám đốc Liu Zhiming của một bệnh viện ở Vũ Hán đã qua đời ở tuổi 50. Bác sĩ khoa phẫu thuật thần kinh này được chẩn đoán mắc COVID-19 vào cuối tháng 1 và ở trong tình trạng nguy kịch nhiều ngày. Ông là nhân viên y tế thứ 2 qua đời vì chủng mới của virus corona trong vòng 1 tuần sau khi y tá Liu Fan, 59 tuổi, qua đời hôm thứ 6 tuần trước.

Trong khi đó, tâm dịch Hồ Bắc đang thiết lập các điểm giao hàng tại cổng các khu dân cư, làng mạc để hàng hóa có thể được chuyển tới người dân mà không cần sự tiếp xúc trực tiếp.

Dưới đây là một số hình ảnh của hoạt động này.

Theo SCMP/China Daily

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.