Trung Quốc ‘chống bạo động’ tại Tân Cương, 40 người chết

Hôm 25/9, cơ quan truyền thông nhà nước của Trung Quốc thông báo đã có 40 phần tử bạo động bị tiêu diệt tại Tân Cương sau đợt “chống bạo động” hôm 21/9.

Trung Quốc ‘chống bạo động’ tại Tân Cương, 40 người chết

Theo báo đài địa phương có 6 thường dân, 2 cảnh sát và 2 đặc nhiệm thiệt mạng, và 54 thường dân bị thương trong chiến dịch vừa rồi. Hiện chính quyền Trung Quốc đã bắt giữ được 2 kẻ khủng bố.

Trước đó, cơ quan thông tin của chính quyền Trung Quốc từng khẳng định chỉ có 2 người chết trong chiến dịch vào ngày 21/9. Hiện khu vực Tân Cương vẫn đang được quản lý chặt chẽ, các cơ quan báo đài nước ngoài vẫn chưa thể tiếp cận để xác thực nguồn tin.

Trung Quốc ‘chống bạo động’ tại Tân Cương, 40 người chết ảnh 1Cảnh sát phong tỏa khu vực. Ảnh AFP

Theo tờ Tianshan, đợt tấn công “có tổ chức” của lực lượng khủng bố bao gồm bốn vụ đánh bom ở hai đồn cảnh sát, một chợ trời và một cửa hàng tại Tân Cương. Đã có 54 dân thường bị thương, trong đó có 32 người dân tộc thiểu số Uighur theo đạo Hồi và 22 người Hán.

Cơ quan này cũng đưa tin, 40 “phần tử bạo động” phần lớn thiệt mạng là do “đánh bom tự sát”, số còn lại đã bị bắn hạ bởi cảnh sát. Lực lượng chức năng cho biết, kẻ chỉ huy đợt tấn công ngày 21/9 tên là Mamat Tursun, một phần tử khủng bố đã hoạt động từ năm 2003. Tờ Tân Hoa Xã dẫn tin, Mamat đã “tuyển mộ” các thành viên tại nhiều công trình xây dựng ở địa phương.

Đợt tấn công khủng bố diễn ra chỉ vài ngày trước khi chính quyền Trung Quốc khép án tù chung thân học giả Ilham Tohti, người Uighur vào hôm 25/9 vừa qua vì tội kích động ly khai.

Theo Tân Hoa Xã, trước tình hình căng thẳng tại khu vực, tòa án tối cao Trung Quốc đã đưa ra sắc lệnh khẩn cấp: “Mọi hành vi thiết kế hay trưng bày các băng rôn cổ xúy tôn giáo cực đoan đều bị xem là phạm pháp”. Không những thế, việc xử dụng các từ ngữ miệt thị như “kẻ phản bội tôn giáo” hay “tôn giáo ngoại lai” đều sẽ bị xử phạt.

Theo plo.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đối tượng Nguyễn Minh Trường thời điểm bị bắt giữ và tang vật.

Triệt phá 'lô cốt' ma túy

GD&TĐ - “Bà trùm” chia nhỏ ma túy, giao cho “chân rết” là những “quái xế” vận chuyển bằng xe máy với tốc độ cao nhằm hạn chế giám sát của lực lượng chức năng.