Trump muốn sa thải giám đốc FBI từ khi đắc cử

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu nghĩ tới chuyện sa thải giám đốc FBI James Comey từ thời điểm ông chiến thắng cuộc đua vào Nhà Trắng.

Cựu giám đốc FBI James Comey. Ảnh: Reuters
Cựu giám đốc FBI James Comey. Ảnh: Reuters

"Tổng thống đã đánh mất niềm tin vào giám đốc Comey và thực ra, ông ấy cân nhắc việc sa thải giám đốc Comey kể từ ngày đắc cử", CNN dẫn lời phó thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders hôm qua nói, đề cập đến quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump cách chức giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey.

Bà Sanders thêm rằng Thứ trưởng Tư pháp Rod Rosenstein đã bày tỏ lo lắng về cựu giám đốc FBI từ hôm 8/5, khiến Tổng thống Trump yêu cầu ông đưa ra đề nghị sa thải bằng văn bản.

Những tiết lộ về việc ông Trump không tin tưởng ông Comey gây bất ngờ bởi Nhà Trắng từng không ít lần lên tiếng ca ngợi cựu giám đốc FBI. Sanders cho biết Tổng thống Mỹ không phải người duy nhất mất niềm tin vào ông Comey, tâm lý hoài nghi cũng xuất hiện bên trong FBI.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump không hối tiếc vì không sa thải Comey sớm hơn bởi ông "muốn cho giám đốc Comey một cơ hội", Sanders cho hay.

Ông Trump hôm 9/5 gây chấn động khắp Washington khi sa thải giám đốc FBI James Comey. Việc giám đốc FBI bất ngờ bị cách chức làm dấy lên nghi vấn rằng ông Trump đang cố tình gây cản trở cuộc điều tra của cơ quan này về mối liên hệ giữa ông với Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh ông đưa ra quyết định dựa trên đề xuất từ Bộ Tư pháp.

Theo Vnexpress.net

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ