Trong vòng nửa năm Mỹ chi 4,5 triệu USD để “nghiên cứu về Nga”

GD&TĐ - Công tố viên đặc biệt của Mỹ, ông Robert Mueller đã chi 4,5 triệu USD cho việc “nghiên cứu về Nga” trong thời gian từ Ngày 01/10/2017 đến ngày 31/3/2018 – theo Bộ tài chính Mỹ cho biết.

 Ông Robert Mueller
Ông Robert Mueller

Tổng số tiền chính thức đã chi là 4 506 624 USD. Khoản chi lớn nhất là chi tiền lương và các khoản thanh toán khác cho nhân viên, số tiền này lên đến 2,7 triệu USD.

Ngoài ra, có 900 nghìn USD được chi cho các khoản đi thuê mặt bằng,  giao tiếp và hóa đơn chứng từ; hơn nửa triệu USD sử dụng cho các chuyến công tác và chi phí đi lại. 250 nghìn USD cho các khoản hợp đồng lao động. 55 nghìn USD được chi cho các loại trang thiết bị, và 30 nghìn USD được chi cho vật tư. Trong danh sách còn có mục riêng về chi phí vận tải lên đến 1,3 triệu USD.

Tính đến trước tháng 12 năm 2017, Bộ tài chính thông báo đã chi 7 triệu USD cho các nghiên cứu điều tra này, trong đó có 3,2 triệu chi cho văn phòng của ông Mueller.

 Murller từng là Giám đốc thứ 6 của Cục điều tra Liên bang (FBI) của Mỹ. Tháng 5/2017, ông được bổ nhiệm làm Công tố viên đặc biệt, có nhiệm vụ điều tra những cáo buộc liên quan đến việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016 tại Hoa Kỳ.

Theo Ria.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.