Triều Tiên bắt giữ tàu cá Nga và 17 thủy thủ

GD&TĐ - Triều Tiên đã bắt giữ một tàu đánh cá của Nga và giữ 17 thủy thủ vì vi phạm quy định nhập cảnh – Đại sứ quán Nga xác nhận.

Tàu cá Nga bị bắt giữ vào ngày 17 tháng 7 và được đưa đến thành phố ven biển Wonsan
Tàu cá Nga bị bắt giữ vào ngày 17 tháng 7 và được đưa đến thành phố ven biển Wonsan

15 thủy thủ Nga và 2 thủy thủ Hàn Quốc đã bị Triều Tiên bắt giữ vào ngày 17/7 vừa qua và hiện đang bị giam tại một khách sạn ở thành phố Wonsan nhìn ra biển Nhật Bản.

Tàu cá được Đại sứ quán Nga xác định là Xiangheilin-8, thuộc sở hữu của Công ty đánh bắt Đông Bắc tại Nevelsk (Nga) hiện cũng bị giữ tại Wonsan.

Theo Đại sứ quán Nga, Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết các thủy thủ bị bắt giữ vì “vi phạm các quy tắc nhập cảnh và ở lại trong lãnh thổ của Triều Tiên”.

Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc chưa có bình luận về 2 thủy thủ nước mình.

Hôm 22/7, các quan chức lãnh sự quán Nga được phép gặp gỡ các thủy thủ và cho biết họ khỏe mạnh.

Đại sứ quán Nga nói rằng họ “liên tục liên lạc” với chính phủ Triều Tiên và có tất cả các biện pháp cần thiết để giải quyết tình hình.

Nga vẫn duy trì mối quan hệ tương đối thân thiết với Triều Tiên và tiếp tục là một đối tác thương mại thường xuyên.

Theo Daily Mail

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ