Triệt phá ổ nhóm “hack” facebook, lừa đảo chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

Các đối tượng chuyên đi "hack" facebook sau đó giả mạo, nhắn tin cho người thân của nạn nhân yêu cầu gửi tiền, mua đồ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của họ với số tiền lên đến hơn 2 tỷ đồng.

Các đối tượng Đức, Lâm, Tuấn (từ trái qua phải).
Các đối tượng Đức, Lâm, Tuấn (từ trái qua phải).

Mới đây, Công an huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) cho biết: Đơn vị vừa phối hợp với Công an quận Thanh Khê, Liên Chiểu, Hải Châu (TP Đà Nẵng) điều tra, làm rõ và bắt giữ Nguyễn Thanh Đức (SN 1994), Hoàng Anh Tuấn (SN 1994) và Hoàng Giữ Lâm (SN 1998), đều trú huyện Triệu Phong (Quảng Trị) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an huyện Hoằng Hóa nhận được đơn trình báo của chị N.T.D và anh L.V.T ở huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) về việc bị một số đối tượng lừa đảo qua mạng facebook chiếm đoạt 70 triệu đồng. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Hoằng Hóa đã vào cuộc điều tra và xác định chính 3 đối tượng trên là thủ phạm gây ra vụ việc trên nên đã bắt giữ.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ 8 điện thoại di động, 10 thẻ ATM, 7 thẻ sim điện thoại chưa sử dụng, 8 máy vi tính và nhiều tang vật khác.

Triệt phá ổ nhóm “hack” facebook, lừa đảo chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng  ảnh 1

Tang vật vụ án được công an thu giữ.

Để thực hiện hành vi của mình, các đối tượng đã câu kết với nhau "hack" tài khoản facebook của những người trong trang cộng đồng người Việt tại Nhật Bản, bằng cách dò mật khẩu, lập facebook giả mạo để đánh cắp thông tin của tài khoản chính và "hack" facebook của họ.

Sau khi "hack" được facebook các nạn nhân, chúng giả mạo chủ tài khoản bị hack đó để gửi tin nhắn thông báo cho người thân ở Việt Nam để vay tiền, nhờ mua đồ, thẻ điện thoại, gửi tiền sang Nhật đóng học phí, mua nhà, xe.

Khi nhận được tin nhắn, nhiều người tưởng là người thân gặp chuyện nên đã đi gửi tiền vào các tài khoản ngân hàng mà chúng đưa ra. Với thủ đoạn trên, chỉ tính từ tháng 11/2019 đến khi bị bắt, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt được số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Ngay sau khi bắt giữ các đối tượng nêu trên, cơ quan Công an cũng phát đi thông báo những ai là nạn nhân đã gửi tiền vào 2 số tài khoản: 101869154443 mang tên Đinh Hoàng Long và tài khoản 109870954741 mang tên Hoàng Hà Tĩnh thì liên hệ với Công an huyện Hoằng Hóa để phối hợp điều tra, giải quyết vụ việc.

Được biết, 3 đối tượng trên đều có kiến thức về công nghệ thông tin và có 2 đối tượng đã từng du học tại Nhật Bản. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Hoằng Hóa phối hợp với công an các địa phương có liên quan tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Theo Infonet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoài thờ Kinh Dương Vương, trong đền còn thờ Lạc Long Quân và Âu Cơ với bức đại tự “Đại Nam tổ miếu”.

Tháng Ba, thăm lăng mộ Thủy tổ nước Nam

GD&TĐ - Mấy nghìn năm có lẻ, ở gò đất cao tụ khí làng Á Lữ, xã Đại Đồng (Bắc Ninh) đã lưu giữ linh hài của ông nội Vua Hùng, Thủy tổ nước Nam Kinh Dương Vương.