Triệt phá đường dây đánh bạc 600 tỷ đồng do xã hội đen cầm đầu

GD&TĐ - Đường dây đánh bạc 600 tỷ đồng qua mạng Internet hoạt động xuyên Quốc gia, do nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự tham gia điều hành, vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam triệt phá thành công.

Từ trái qua Vi, Huy, Việt, Trường và Đông trong đường dây đánh bạc. Ảnh: C.A
Từ trái qua Vi, Huy, Việt, Trường và Đông trong đường dây đánh bạc. Ảnh: C.A

Chiều 24/9, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức họp báo thông tin về việc triệt phá thành công đường dây đánh bạc qua mạng Internet với số tiền hơn 600 tỷ đồng, xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và nhiều địa phương trên cả nước.

Tại buổi họp, đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quang Nam cho biết, CQĐT đang tạm giữ 7 người để điều tra về hành vi Tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Theo đó, ngày 13/8, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam xác lập Chuyên án 0818BLT đấu tranh với đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet do Huỳnh Quốc Việt (37 tuổi, trú tại xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc) cầm đầu, tổ chức cho hàng trăm đối tượng có tiền án, tiền sự ở nhiều địa phương như Quảng Nam, TP Đà Nẵng, Gia Lai, TP.HCM, Bà Rịa – Vũng Tàu… tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

Từ việc đánh bạc này, đã kéo theo nhiều hành vi vi phạm khác như: cho vay nặng lãi, siết nợ, đòi nợ  theo kiểu “xã hội đen”, thậm chí là cưỡng đoạt tài sản…

Sau thời gian điều tra, nắm bắt quy luật hoạt động của các đối tượng, ngày 22/9, gần 90 trinh sát của Ban chuyên án phối hợp với Cục A06, Công an các tỉnh, thành tiến hành bắt giữ và tổ chức khám xét khẩn cấp nơi ở đối với 19 đối tượng.

Tại tỉnh Quảng Nam, công an bắt giữ 4 đối tượng gồm Huỳnh Quốc Việt, Huỳnh Văn Trường (30 tuổi,ngụ xã Đại Hiệp), Hạ Ngọc Vi (30 tuổi), Nguyễn Công Huy (33 tuổi, cùng ngụ thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc); áp dụng biện pháp nghiệp vụ quản lý 2 đối tượng.

Tại TP Đà Nẵng, công an bắt giữ Nguyễn Quốc Đông (29 tuổi, ngụ thôn Nhơn Thọ, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang); áp dụng biện pháp nghiệp vụ quản lý 3 đối tượng. Tại tỉnh Gia Lai, bắt giữ 2 đối tượng gồm: Nguyễn Việt Cường (30 tuổi, ngụ phuờng Phù Đổng, TP Pleiku) và Ngô Văn Dũng (28 tuổi, ngụ thôn Đức Thành, xã Iasao, huyện Iagrai); áp dụng biện pháp nghiệp vụ quản lý 4 đối tượng.

3 đối tượng ra đầu thú gồm Lê Văn Khương (44 tuổi), Phạm Văn Đông (27 tuổi, cùng ngụ thị trấn Ái Nghĩa) và Trương Thái Hiền (36 tuổi, ngụ quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Qua khám xét, cơ quan chức năng thu giữ một súng Kalipdu cùng 12 viên đạn, một súng bắn điện và hơn 400 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác.

Tang vật thu giữ trong vụ án. Ảnh: C.A
 Tang vật thu giữ trong vụ án. Ảnh: C.A

Theo kết quả điều tra, từ tháng 7/2018 đến nay, các đối tượng sử dụng mạng Internet với nhiều tài khoản trên trang bong88 tổ chức cho hàng trăm người đánh bạc với số tiền lên đến trên 600 tỷ đồng.

Các đối tượng đã khai nhận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Cơ quan chức năng tiếp tục thu thập thông tin, mở rộng điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ về hành vi cho vay nặng lãi, cuỡng đoạt tài sản, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép và truy bắt những nghi phạm còn lại.

“Hiện CQĐT đang củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và mở rộng điều tra về hành vi cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản” – Đại tá Dũng thông tin.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam thưởng nóng cho Ban chuyên án. Ảnh: Vnexpress
Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam thưởng nóng cho Ban chuyên án. Ảnh: Vnexpress 

Cũng tại buổi họp báo, ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã động viên, khích lệ tinh thần cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Nam trước thành tích trên và ra quyết định thưởng nóng 50 triệu đồng cho Ban chuyên án.

Đại tá Nguyễn Viết Lợi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam khẳng định: “Sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua, sẽ tiếp tục triệt phá tội phạm có tổ chức, tội phạm buôn ma túy, đánh bạc, đòi nợ thuê trong thời giang tới. Lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam sẽ nỗ lực hết mình để tội phạm xã hội đen không còn tồn tại trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, Đại tá Lợi kêu gọi những đối tượng có liên quan đến đường dây đánh bạc này nhanh chóng đến công an đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Quảng bá di sản

GD&TĐ - Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được hơn 10 năm (6/12/2012).