Triển lãm sách về Đảng vinh quang, Bác Hồ vĩ đại

Triển lãm sách về Đảng vinh quang, Bác Hồ vĩ đại

Chiều 2/2, Bộ TT&TT chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ VHTT&DL tổ chức khai mạc triển lãm sách với chủ đề "Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam" tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

 Các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng TT&TT; Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam… cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương đã đến dự, cắt băng khai mạc triển lãm.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ TT&TT, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam Hoàng Vĩnh Bảo nêu rõ cách đây 90 năm, vào mùa xuân năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, đánh dấu bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng nước ta.

Ngay từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh tiến hành vận động cách mạng, những cuốn sách, tài liệu đầu tiên đã trở thành vũ khí sắc bén trong việc tuyên truyền, giáo dục, giác ngộ, tập hợp mọi tầng lớp nhân dân đứng lên làm cách mạng giải phóng dân tộc. Có thể nói cuốn "Đường Kách Mệnh" của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc được in vào năm 1927 là cuốn sách cách mạng đầu tiên do chính những người thợ in Việt Nam thực hiện bằng phương tiện thô sơ, đã trở thành cuốn cẩm nang cho lớp cán bộ đầu tiên của Đảng.

Trong quá trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, ngày 10/10/1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 122/SL thành lập Nhà in Quốc gia - cơ quan quản lý và trực tiếp thực hiện việc in ấn, xuất bản, phát hành sách, báo, tài liệu trong cả nước. Với vai trò là một bộ phận của công tác tư tưởng, văn hóa của Đảng, trong gần 70 năm qua, hoạt động xuất bản đã góp phần vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước, hội nhập quốc tế.

Triển lãm "Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam" trưng bày khoảng 10.000 cuốn sách xuất bản qua các thời kỳ, nhằm giới thiệu một cách tổng quan về quá trình thành lập Đảng; vai trò lãnh đạo của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; giới thiệu thành quả cách mạng của đất nước trong quá trình đổi mới, phát triển, hội nhập quốc tế; công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Theo Ban Tổ chức, trong thời gian diễn ra triển lãm, ngoài khu vực trưng bày chính còn có 6 khu vực nhà không gian để trưng bày, giới thiệu sách phục vụ các đại biểu, bạn đọc đến tham quan của các nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật; Lý luận chính trị; Công an nhân dân; Quân đội nhân dân; Thông tin và Truyền thông; Trẻ.

Ben cạnh đó, tại triển lãm sẽ diễn ra các hoạt động giới thiệu sách, giao lưu tác giả, tác phẩm với bạn đọc, tại khu trưng bày tầng 1 tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam.

Thông qua triển lãm, Ban Tổ chức mong muốn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc; khẳng định niềm tin của đảng viên, nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Triển lãm diễn ra đến ngày 9/2/2020. Thời gian mở cửa từ 8 đến 20h hằng ngày.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...