Trên 26.000 thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2

GD&TĐ - Từ 14 giờ chiều nay (2/9), 26.014 thí sinh của 27 tỉnh/thành phố chính đến điểm thi để làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2.

Trên 26.000 thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Tương tự như đợt 1, thí sinh khi đến làm thủ tục dự thi cần mang theo chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân để nhận thẻ dự thi. Rút kinh nghiệm đợt thi đầu, vẫn có thí sinh phải viết giấy cam đoan vì quên chứng minh thư.

Thẻ dự thi là giấy tờ thí sinh phải mang theo đẻ xuất trình trước mỗi buổi thi. Do đó, thí sinh phải lưu ý rà soát thông tin trên thẻ dự thi, đặc biệt chú ý thông tin về môn thi.

Nếu thấy có những sai sót về họ, tên đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh, đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên, thí sinh phải báo ngay cho cán bộ coi thi hoặc người làm nhiệm vụ tại điểm thi để xử lý kịp thời. Trường hợp bị mất thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ cần thiết khác, phải báo cáo ngay cho trưởng điểm thi để xem xét, xử lý.

Trong buổi làm thủ tục dự thi, thí sinh sẽ được cán bộ coi thi phổ biến Quy chế thi và được quán triệt những vấn đề cần lưu ý trong quá trình thi.

Bên cạnh quy định như thông lệ, thí sinh cần lưu ý phòng chống dịch, như đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, không tụ tập thành nhóm để trao đổi, nói chuyện… Như đợt 1, các thí sinh đến làm thủ tục dự thi đều được đo thân nhiệt, yêu cầu rửa tay bằng nước sát khuẩn.

Trước thời điểm thí sinh làm thủ tục dự thi, các điểm thi đã được phun thuốc khử khuẩn, bố trí khẩu trang dự phòng, nước sạch, nước rửa tay, sát khuẩn. Bên canhk đó, các phòng thi đều mở cửa, bật quạt để thoáng khí, bảo đảm yêu cầu phòng dịch.

Buổi sáng mai (3/9), thí sinh sẽ bước vào môn thi đầu tiên là Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút. Buổi chiều, thí sinh thi Toán với thời gian 90 phút làm bài.

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

report

Thái Bình: 56 thí sinh thuộc 5 tỉnh thành làm thủ tục dự thi đợt 2

Chiều 2/9, 56 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Tây Tiền Hải (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) làm thủ tục dự thi.

Thời tiết chiều 2/9 tại Thái Bình khá oi nắng. Từ lúc 13h45 phút đã nhiều thí sinh đến điểm thi sớm làm thủ tục dự thi. Trong số 56 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Tây Tiền Hải có 52 thí sinh của tỉnh Thái Bình, 4 thí sinh còn lại đến từ các tỉnh, thành: Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định, Ninh Bình.

Thí sinh duy nhất của Hải Phòng thi tốt nghiệp đợt 2 đến điểm thi rất sớm.
Thí sinh duy nhất của Hải Phòng thi tốt nghiệp đợt 2 đến điểm thi rất sớm.

Em Đỗ Trọng Thủy (Trường THPT Nguyễn Trãi, huyện An Dương  TP Hải Phòng- thí sinh duy nhất của Hải Phòng thi tốt nghiệp THPT năm 2020) được Ban Giám hiệu nhà trường cùng gia đình đưa đến điểm thi từ rất sớm.

Thủy chia sẻ, em rất thoải mái và tự tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp đợt 2. Nhà trường, thầy cô và gia đình quan tâm, động viên và đưa đón nên dù thi ở tỉnh khác em không bỡ ngỡ.

Ông Ngô Quang Xứng ( bác của Thủy) cho hay: "Dù đường đi đến điểm thi xa xôi nhưng cháu và gia đình đã được xe của trường đưa đón nên rất thuận tiện. Vì hoàn cảnh gia đình, mẹ Thủy có sức khỏe yếu nên tôi phải đưa cháu đi. Tất cả vì tương lai con cháu nên tôi cố gắng".

Nguyễn Dịu

report

Bắc Giang: Tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh dự thi

Ghi nhận của PV Báo GD&TĐ, khoảng 13h45 phút hầu hết các thí sinh dự thi tại điểm thi trường THPT Sơn Động số 1 đã có mặt tại điểm thi với tinh thần vui vẻ, tự tin bước vào kỳ thi.

Thầy Ngô Quang  Khải - Hiệu trưởng  Trường THPT Lục Ngạn số 1, Trưởng điểm thi Trường THPT Sơn Động số 1 (huyện Sơn Động, Bắc Giang), số lượng tham gia làm thi gồm 10 cán bộ coi thi, 4 cán bộ bảo vệ, 4 cán bộ phục vụ, 1 cán bộ y tế và 5 lãnh đạo điểm thi.

Thí sinh Bắc Giang tại điểm thi Trường THPT Sơn Động số 1 tự tin bước vào kỳ thi.
Thí sinh Bắc Giang tại điểm thi Trường THPT Sơn Động số 1 tự tin bước vào kỳ thi.

Đến nay, công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (đợt 2) của Bắc Giang sẵn sàng, đầy đủ. Nhà trường bố trí 1 phòng thi chính thức, 1 phòng thi dự phòng và 1 phòng chờ. Phòng thi gồm 20 bàn (1 học sinh/1 bàn), đủ khoảng cách theo yêu cầu 1,2 m theo quy định.

Trước khi vào điểm thi, thí sinh được cán bộ Y tế đo thân nhiệt, rửa tay bằng sát khuẩn và đeo khẩu trang từng buổi thi khi đến trường.

“Điểm thi có 20 thí sinh dự thi, trong đó có 2 thí sinh tự do (Hà Nội và Yên Bái) hiện đang đóng quân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 2 thí sinh này đã có mặt từ sáng 2/9, và được điểm thi bố trí tạo điều kiện cho 2 thí sinh và người nhà ăn ở tại điểm thi trong những ngày thi…”, thầy Ngô Quang Khải thông tin.

Để tạo tâm lý tốt nhất cho các thí sinh thi đợt 2, các trường trên địa bàn huyện Sơn Động đã gặp gỡ động viên các thí sinh, ổn định tâm lý tham gia kỳ thi.

“Qua nắm bắt từ các giáo viên chủ nhiệm và nhà trường các em học sinh đã có tâm lý, tự tin sẵn sàng cho kỳ thi. Mặc dù điểm thi cách nhà các thí sinh khoảng 5 km, song các bậc phụ huynh cũng sẽ đồng hành trong việc đưa đón thí sinh đến điểm thi dự thi…”, thầy Khải cho biết.

2 thí sinh tự do đóng quân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thi tại điểm thi trường THPT Sơn Động số 1 tự tin.

2 thí sinh tự do đóng quân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thi tại điểm thi trường THPT Sơn Động số 1 tự tin.

Theo Trưởng điểm thi, điểm thi cũng tạo điều kiện cho học sinh có phòng nghỉ, phòng nội trú học sinh buổi trưa các ngày thi. Việc ăn ở của  học sinh và phụ huynh tự túc. Tuy nhiên, nếu có tình huống mưa bão lũ, điểm thi sẽ bố trí ăn nghi tại điểm thi cho học sinh và phụ huynh…”, thầy Khải thông tin.

Thí sinh Nguyễn Văn Dũng cho biết, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên em phải dự thi đợt 2: “Em không bị áp lực gì, điểm thi làm tốt công tác phòng dịch và em tự tin bước vào kỳ thi…”.

Còn theo thí sinh Nguyễn Chí Thanh (thí sinh tự do), do có chuẩn bị tâm lý trước và nhận được sự động viên của gia đình, đơn vị và cán bộ tại điểm thi nên khi tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 em cảm thấy tự tin.

Đăng Chung

report

Quảng Trị: 57 thí sinh có mặt làm thủ tục dự thi, thực hiện nghiêm ngặt phòng dịch

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (đợt 2) của tỉnh Quảng Trị có 57 thí sinh tham dự. Những thí sinh này không thể dự thi đợt 1 do liên quan đến dịch bệnh Covid – 19 

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (đợt 2) tại tỉnh Quảng Trị được tổ chức 1 điểm thi ở Trường PTDTNT tỉnh.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (đợt 2) tại tỉnh Quảng Trị được tổ chức 1 điểm thi ở Trường PTDTNT tỉnh.

 

Theo ghi nhận của Báo GD&TĐ chiều 2/9, tại điểm thi Trường PTDTNT tỉnh (nơi tổ chức điểm thi), cán bộ y tế cùng lực lượng tình nguyện viên phục vụ điểm thi đã tổ chức giám sát chặt chẽ đối với những người ra vào trường thi bằng việc bắt buộc đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn.

Tất cả đều phải chấp hành đảm bảo đúng nguyên tắc phòng dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Đo thân nhiệt của thí sinh trước khi vào điểm thi
Đo thân nhiệt của thí sinh trước khi vào điểm thi

 

Lúc 14h chiều nay, tất cả những thí sinh tham dự kỳ thi đợt 2 của tỉnh Quảng Trị đã có mặt làm thủ tục dự thi, ra soát thông tin của thí sinh nhằm tránh sai sót đồng thời nghe cán bộ coi thi phổ biến quy chế thi.

Vĩnh Quý

report

Đà Nẵng: Phòng dịch nghiêm ngặt tại điểm thi của thí sinh thuộc diện F1, F2

Chiều 2/9, hàng chục thí sinh thuộc diện F1, F2 đã có mặt tại điểm thi trường THPT Võ Chí Công (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) để làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2.

Đây là điểm thi riêng mà Đà Nẵng bố trí cho các thí sinh thuộc diện F1, F2 giữa thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Các thí sinh được đo thân nhiệt.
Các thí sinh được đo thân nhiệt.

 

Theo ghi nhận của PV, lúc 13 giờ cùng ngày, thí sinh đã được xe đưa đón đến điểm thi. Bên trong điểm thi, các giám thị và nhân viên phục vụ kỳ thi được trang bị đồ bảo hộ nghiêm ngặt. Những người không phận sự đều bị cấm không được tiếp xúc gần với điểm thi.

Trước khi thí sinh vào phòng thi, các thí sinh phải thay khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt. Đúng 14 giờ thí sinh bước vào phòng làm thủ tục dự thi và học nội quy.

Hoàng Vinh

report

Quảng Nam: Không tổ chức các hoạt động tiếp sức tại các điểm thi

Có mặt tại điểm thi Trường THPT Hùng Vương (H. Thăng Bình) khá sớm, Nguyễn Tấn Nhựt (HS lớp 12/10, Trường THPT Hùng Vương) được cán bộ y tế kiểm tra thân nhiệt, đến khu vực rửa tay bằng nước diệt khuẩn trước khi lên phòng thi nghe phổ biến quy chế thi.

“Trong thời gian giãn cách xã hội, em chủ yếu ở nhà ôn lại bài, làm quen với các dạng đề thi theo đúng thời gian thi của mỗi môn để thử sức và học cách phân bố thời gian làm bài cho hợp lý. Thầy cô giáo cũng dặn dò chúng em hạn chế đi lại nhiều để phòng dịch bệnh Covid – 19” – Nhựt cho biết. Nhận xét về đi thi tốt nghiệp năm 2020 đợt 1, Nhựt cho biết đề thi cũng vừa sức, không quá đánh đố và có câu hỏi phân loại được thí sinh để lấy điểm xét tuyển ĐH.

Các điểm thi tại Quảng Nam đều trang bị đầy đủ nước rủa tay diệt khuẩn ngay tại cổng trường thi
Các điểm thi tại Quảng Nam đều trang bị đầy đủ nước rủa tay diệt khuẩn ngay tại cổng trường thi

Quảng Nam là địa phương có số lượng thí sinh dự thi đợt 2 đông chỉ sau TP Đà Nẵng với 28 điểm thi, 408 phòng thi.

Ngoài 26 điểm thi tại 6 địa phương chưa tổ chức thi đợt 1 gồm TP Hội An, thị xã Điện Bàn, H. Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình - Quảng Nam còn 2 điểm thi dành cho TS chưa thi đợt 1 đặt tại trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (124 thí sinh của TP Tam Ky, Phú Ninh, Núi Thành, Tiên Phước) và trường THPT Hiệp Đức (59 thí sinh của Hiệp Đức, Nam Giang, Đông Giang).

Để phục vụ công tác thi đợt 2, Quảng Nam điều động 1.624 người liên quan đến công tác thi theo nguyên tắc không cử người trong địa bàn huyện hoặc vùng lân cận.

Công tác đo thân nhiệt cho thí sinh sẽ do cán bộ y tế đảm nhiệm
Công tác đo thân nhiệt cho thí sinh sẽ do cán bộ y tế đảm nhiệm

Ông Hà Thanh Quốc – Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Nam cho biết: “Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, bên cạnh việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như đợt 1 gồm phun thuốc khử trùng điểm thi, đo thân nhiệt cho thí sinh và cán bộ, nhân viên làm công tác thi, phục vụ thi… thì lần này yêu cầu gắt gao hơn. Tất cả thí sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên được điều động làm thi phải khai báo y tế bắt buộc theo mẫu”.

Cho đến thời điểm này, Quảng Nam không có thí sinh nào thuộc diện F1, F2. Một số thí sinh thuộc diện F1 ở Hội An cũng đã hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 1/9.

Ở đợt 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, Quảng Nam không tổ chức các hoạt động Tiếp sức mùa thi để đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid - 19. 

Hà Nguyên

report

Đắk Lắk: Hơn 5.400 thí sinh ở TP Buôn Ma Thuột và 26 thí sinh diện F1, F2 dự thi tại 9 điểm thi

Chiều 2/9, trong tiết trời nắng nóng, hơn 5.400 thí sinh ở thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) và 26 thí sinh thuộc diện F1, F2 ở 6 tỉnh thành đến Hội đồng thi tỉnh Đắk Lắk dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2.

Cụ thể, Hội đồng thi Đắk Lắk có 9 điểm thi với hơn 230 phòng thi.

 
Thí sinh đến làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2 tại Đắk Lắk.
Thí sinh đến làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2 tại Đắk Lắk.
Ngoài các thí sinh tại thành phố Buôn Ma Thuột chưa dự thi đợt 1 sẽ dự thi đợt này thì có 26 thí sinh diện F1, F2 từ 6 tỉnh (Khánh Hòa, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông, Phú Yên, Đà Nẵng) cũng tham gia thi tại Hội đồng thi Đắk Lắk.
26 thí sinh này sẽ dự thi tại điểm thi THPT chuyên Nguyễn Du.
Sở Giáo dục – Đào tạo Đắk Lắk đã phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị mọi điều kiện để hỗ trợ thí sinh các tỉnh bạn đến dự thi một cách an toàn và thuận lợi.
Trước khi vào điểm thi các điểm thi tổ chức sát khuẩn, đo nhiệt độ cho thí sinh.
Em Lê Diệp Linh - điểm thi trường THPT chuyên Nguyễn Du cho biết, em đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý và kiến thức để tham dự kì thi lần này. Chiều nay các thí sinh sẽ được cán bộ coi thi phổ biến Quy chế thi và được quán triệt những vấn đề cần lưu ý trong quá trình thi.

Dung Nguyễn

report

Hà Nội: 7 thí sinh làm thủ tục dự thi đợt 2 tại điểm trường THPT Việt Đức

Tại điểm thi trường THPT Việt Đức (Hà Nội), thí sinh trước khi vào trường đều được kiểm tra thân nhiệt, rửa tay bằng dung dịch nước sát khuẩn.

Trên 26.000 thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2 ảnh 10

Bà Phùng Thị Thanh Hà- (trưởng điểm thi, điểm trường THPT Việt Đức) cho biết: Để chuẩn bị cho điểm thi, trường THPT Việt Đức ngoài chuẩn bị về cơ sở vật chất đã chuẩn bị nước sát khuẩn, lực lượng y tế, cũng như những công tác phòng chống dịch từ trước đó, ngoài ra trước khi vào trường đều phải đo thân nhiệt, toàn bộ điểm thi sẽ làm theo chủ chương đúng quy chế bất kể đợt 1 hay đợt 2 .

Tại điểm thi Việt Đức (Hà Nội) có 7 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT lần 2.

Thế Đại

report

Hòa Bình: 21 thí sinh tự do đang là quân nhân dự thi đợt 2

Chiều nay, 21 thí sinh dự thi THPT 2020 đợt 2 tại tỉnh Hòa Bình đã đến điểm thi Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế thi.

Đây là 21 thí sinh tự do, đang là quân nhân đóng quân trong các đơn vị quân đội và đã phải thực hiện việc cách ly tại các đơn vị quân đội để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng khi dịch tái bùng phát vào tháng 7 vừa qua.

Đo thân nhiệt cho thí sinh
Đo thân nhiệt cho thí sinh

Điểm thi đặt tại trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ (thành phố Hòa Bình) có 1 phòng thi chính thức, 1 phòng thi dự phòng, 1 phòng chờ. Mỗi phòng thi đảm bảo bố trí 2 cán bộ coi thi ở 2 đơn vị khác nhau, mỗi cán bộ coi thi không coi quá 1 lần tại một phòng thi trong kỳ thi.

Lãnh đạo điểm thi cho biết, đề thi đã được vận chuyển an toàn đến điểm thi. Đề thi do Bộ GD&ĐT in sao trực tiếp đủ số lượng cho các thí sinh dự thi đợt 2 của tỉnh Hòa Bình, không tổ chức in sao đề thi tại địa phương. Việc tiếp nhận và bảo quản đề thi thực hiện theo đúng quy định tại Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Tại điểm thi, các cán bộ y tế có mặt đầy đủ để đo thân nhiệt cho thí sinh. Địa điểm thi đã được sát trùng khử khuẩn từ hôm trước. Có mặt tại địa điểm thi, các thí sinh cho biết đều đã sẵn sàng trước kỳ thi này và hoàn toàn yên tâm về sự chuẩn bị chu đáo của điểm thi.

Việt Cường

report

Thừa Thiên - Huế: 10/10 thí sinh thi đợt 2 làm thủ tục dự thi

Trao đổi với PV Báo Giáo dục & Thời đại vào chiều 2/9, ông Nguyễn Tân – Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: Đợt thi tốt nghiệp THPT lần 2 này toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 10 thí sinh đăng ký dự thi. Chiều nay, tất cả 10 thí sinh đã có mặt tại hội đồng thi Trường THPT Chuyên Quốc học để làm các thủ tục dự thi và nghe cán bộ ban chỉ đạo thi hướng dẫn quy chế thi.

Trên 26.000 thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2 ảnh 12

Ngành Giáo dục & Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã thành lập ban thư ký gồm 4 thành viên do đồng chí Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo làm Trưởng ban; Ban chấm thi trắc nghiệm gồm 6 thành viên, ban chấm thi tự luận gồm 6 thành viên; Ban coi thi gồm 8 thành viên; Bộ phận Công an, Y tế, kế toán, bảo vệ, phục vụ có 11 thành viên để phục vụ cho đợt thi lần 2 này.

Tại điểm thi, trước khi các thí sinh vào phòng thi, các thí sinh được hướng dẫn phải thay khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt.

 

Bảo Thi

report

Lạng Sơn: 280 thí sinh dự thi tại 1 điểm thi

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2020, tỉnh Lạng Sơn có 1 điểm thi là trường THPT Đình Lập. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 280 thí sinh, gồm: thí sinh đang học lớp 12 tại Trường THPT Đình Lập: 198 thí sinh; thí sinh đang học lớp 12 tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Đình Lập: 12 thí sinh; thí sinh tự do trên địa bàn huyện Đình Lập: 37 thí sinh; thí sinh đang học lớp 12 tại trường THPT Tú Đoạn chưa dự thi đợt 1: 33 thí sinh.

Tại điểm thi Trường THPT Đình Lập - huyện Đinh Lập, tỉnh Lạng Sơn thí sinh đến làm thủ tục khá sớm. Theo như chia sẻ  Đinh Thị Hường - học sinh lớp 12 trường THPT Đình Lập  - Lạng Sơn: "Trước đó khi được tin điểm thi chúng em lùi lịch thi em cũng khá căng thẳng, nhưng thầy cô động viên, tập trung vào dạy cho bọn em nên cảm giác lo lắng đó cũng phần nào giảm bớt".

Thí sinh làm thủ tục dự thi
Thí sinh làm thủ tục dự thi

Bá Hải

report

Quảng Ngãi: Đảm bảo an toàn phòng dịch nghiêm ngặt như đợt 1 thi tốt nghiệp THPT

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2020, Quảng Ngãi có 2 điểm thi. Điểm thi trường THPT Sơn Mỹ có 352 thí sinh và điểm thi trường THPT Võ Nguyên Giáp có 36 thí sinh. Sở GD&ĐT Quảng Ngãi đã điều động 76 cán bộ, GV, nhân viên, cán bộ chiến sĩ, nhân viên y tế tham gia các công tác thi tại 2 điểm thi này. Quảng Ngãi có 4 thí sinh từ Đà Nẵng về và cũng đã làm hồ sơ gửi Hội đồng thi TP Đà Nẵng 2 thí sinh.

Thí sinh được đo thân nhiệt khi đến địa điểm thi
Thí sinh được đo thân nhiệt khi đến địa điểm thi

Trong đó, điểm thi trường THPT Sơn Mỹ gần như sử dụng lại lực lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên phục vụ thi như đợt 1, chỉ có một số thay đổi nhỏ để CB, GV thuận tiện trong việc đi lại. Điểm thi đã được phun thuốc khử trùng, vệ sinh bề mặt, trang bị nước rửa tay sát khuẩn, máy đo thân nhiệt và 500 khẩu trang dự phòng cho thí sinh. 

Quảng Ngãi không có thí sinh nào thuộc diện F1, F2. Liên tục trong 20 ngày vừa qua, địa phương cũng không phát sinh ca nhiễm Covid – 19 nào mới. Tuy vậy, theo ông Đỗ Văn Phu – Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ngãi, các điểm thi sẽ vẫn phải đảm bảo an toàn sức khỏe cho tất cả thí sinh và người làm công tác thi. Vì vậy, các điểm thi sẽ vẫn tiếp tục thực hiện các biện phòng, chống dịch Covid – 19 giống như đợt 1 của kỳ thi.

Hà Nguyên

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ