Việt Nam giành HCV Olympic Vật lý châu Âu: Thành công nối tiếp thành công

GD&TĐ - Nguyễn Mạnh Quân - học sinh lớp 11 Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam xuất sắc đoạt Huy chương Vàng tại kỳ thi Olympic Vật lý châu Âu năm 2020 với số điểm cao thứ năm toàn kỳ thi. Đây là thành tích xuất sắc của học sinh Việt Nam trên đấu trường chinh phục tri thức quốc tế.

Nguyễn Mạnh Quân (thứ 2 từ phải sang) tại lễ xuất quân của đội tuyển Việt Nam tham dự EuPhO 2020.
Nguyễn Mạnh Quân (thứ 2 từ phải sang) tại lễ xuất quân của đội tuyển Việt Nam tham dự EuPhO 2020.

Dấu ấn đáng nhớ

Olympic Vật lý châu Âu (EuPhO) là kỳ thi  dành cho học sinh THPT yêu thích môn Vật lý được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2017. Năm nay, EuPhO diễn ra từ ngày 20 - 26/7 bằng hình thức thi trực tuyến với sự tham dự của 250 thí sinh đến từ 57 quốc gia và vùng lãnh thổ.

PGS.TS Nguyễn Cao Khang - Trưởng đoàn Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Vật lý châu Âu cho hay: Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các kỳ thi Olympic Vật lý châu Á (APhO), Olympic Vật lý quốc tế (IPhO) đều bị hủy nên EuPhO trở thành kỳ thi Olympic Vật lý lớn nhất trong năm học 2019 - 2020. 

Năm 2020 là lần thứ 4 EuPhO được tổ chức và là năm thứ 2, Việt Nam cử đội tuyển tham dự. Việc thành lập đội tuyển Việt Nam tham dự EuPhO do Hội Vật lý Việt Nam tuyển chọn từ những học sinh xuất sắc đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2019 - 2020.

Theo quy định, mỗi nước sẽ cử 5 học sinh THPT tham dự 2 phần thi (lý thuyết và  thực hành), mỗi phần thi kéo dài trong 5 giờ. Trong phần thi lý thuyết có 3 bài toán Vật lý ở mức độ từ dễ đến rất khó.

Lời giải đúng mỗi bài toán được tính 10 điểm, tổng 30 điểm cho phần thi lý thuyết. Phần thi thực hành gồm có từ 1 - 2 bài, với tổng số điểm là 20 điểm. Đề thi thực hành năm nay được mô phỏng bằng phần mềm trên máy tính.

Đội tuyển học sinh Việt Nam có 4 thí sinh tham dự EuPhO 2020, trong đó, lần đầu tiên Sở GD&ĐT Hà Nội cử em Nguyễn Mạnh Quân (lớp 11 Lý Trường THPT chuyên Hà Nội -Amsterdam) tham dự  và em đã xuất sắc đoạt Huy chương Vàng với số điểm cao thứ 5 toàn kỳ thi. Nguyễn Mạnh Quân cũng là thí sinh Việt Nam đầu tiên đạt điểm cao nhất kỳ thi này từ trước tới nay.

Học vì yêu thích

Nguyễn Mạnh Quân phát biểu tại lễ tuyên dương học sinh giỏi tiêu biểu Thủ đô 2020.
Nguyễn Mạnh Quân phát biểu tại lễ tuyên dương học sinh giỏi tiêu biểu Thủ đô 2020.

Kể về kỳ thi đặc biệt năm nay, Quân cho biết: Do thi online, không phải di chuyển nên cũng tạo nên lợi thế nhất định cho các bạn học sinh Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam thường rất mạnh trong các bài thi lý thuyết nên việc đạt kết quả cao là không bất ngờ. Phần thực hành cũng thi theo hình thức online nhưng nếu không có kỹ năng sẽ không thể đạt được điểm.

Đạt nhiều thành tích cao tại các kỳ thi Toán, Vật lý, Hóa học trong nước và quốc tế, Quân cho biết bí quyết để học giỏi các môn tự nhiên trước hết là mình phải yêu thích. Các môn tự nhiên ngoài việc giúp bản thân hiểu được thế giới xung quanh, tư duy logic, còn tạo cho mình thử thách, bằng mọi cách phải vượt qua.

Còn khi đi thi, cần nhất là tâm lý vững vàng bên cạnh những kiến thức đã được học để làm bài thật tốt. “Sự tự tin giúp em nhớ ra nhiều kiến thức để có thể áp dụng vào bài làm. Việc nhận những lời khuyên bổ ích của các thầy cô giáo cũng giúp em mạnh dạn hơn”, Quân tâm sự.

Một ngày Quân dành khoảng 12 giờ để học môn Vật lý, môn học đam mê nhất và là lựa chọn để theo đuổi. Ngoài việc học các môn văn hóa, Quân còn tham gia thể thao như đá bóng, đánh cầu lông ở trường. Buổi tối, sau khi làm xong bài tập, em thư giãn bằng cách lên mạng xã hội để “chat” với bạn bè, xem phim, nghe nhạc. 

Cô Phạm Vũ Bích Hằng - giáo viên phụ trách đội tuyển Khoa học của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam nhận xét: Quân thông minh, nghiêm túc trong học tập và rất ham học hỏi.

Đáng quý hơn nữa, em rất khiêm tốn và luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè. Cô Hằng xúc động kể lại: Trong đội tuyển Khoa học có bạn học rất tốt nhưng không nhận được sự ủng hộ của gia đình. Quân đã luôn ở bên động viên, hỗ trợ và trở thành cầu nối của cô với bạn. Nhờ sự giúp đỡ của Quân, bạn đã đoạt 2 giải Nhì Khoa học và môn chuyên.

Quân đã gắn bó với Trường chuyên Hà Nội – Amsterdam từ bậc THCS và đạt được nhiều thành tích trong các cuộc thi học sinh giỏi: Giải Nhất môn Hóa học thành phố  năm học lớp 8, giải Nhất kép 2 môn Toán học và Khoa học trong năm học lớp 9.
Khi học THPT, Quân tiếp tục đạt nhiều thành tích ấn tượng và liên tiếp phá kỉ lục như Huy chương Vàng kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế IJSO 2018, góp phần đưa đoàn Việt Nam xếp thứ Ba toàn đoàn; Huy chương Vàng kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế 2019 với số điểm tuyệt đối cao nhất kỳ thi...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ