Tuyển bóng đá bãi biển Nhật Bản lên ngôi vô địch Châu Á

GD&TĐ - Ngày 2/10, trong ngày thi đấu chính thức cuối cùng của Đại hội thể thao bãi biển Châu Á lần thứ 5, trận chung kết bóng đá nam bãi biển giữa Nhật Bản và Oman diễn ra hết sức quyết liệt, thu hút đông đảo khán giả, người hâm mộ tới cổ vũ.

Tuyển bóng đá bãi biển Nhật Bản lên ngôi vô địch Châu Á
Tuyển bóng đá bãi biển Nhật Bản lên ngôi vô địch Châu Á ảnh 1Tuyển bóng đá bãi biển Nhật Bản lên ngôi vô địch Châu Á ảnh 2Tuyển bóng đá bãi biển Nhật Bản lên ngôi vô địch Châu Á ảnh 3Tuyển bóng đá bãi biển Nhật Bản lên ngôi vô địch Châu Á ảnh 4Tuyển bóng đá bãi biển Nhật Bản lên ngôi vô địch Châu Á ảnh 5Tuyển bóng đá bãi biển Nhật Bản lên ngôi vô địch Châu Á ảnh 6Tuyển bóng đá bãi biển Nhật Bản lên ngôi vô địch Châu Á ảnh 7

Ngay từ đầu trận, đội tuyển Nhật Bản tạo ra thế trận lấn lướt, áp đảo và chỉ mất 4 phút để có bàn thắng mở tỷ số do công của cầu thủ Oba Takaaki.

Tiếp tục chưa đầy một phút sau đó, cầu thủ Moreira Ozu dứt điểm chính xác nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho đội bóng Nhật Bản.

Đến phần cuối hiệp 1, đội tuyển Oman mới lấy lại thế trận khi cầu thủ Khalid Khamis Mohammed Al-Oraimi xuất sắc ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Oman, tạo cho trận đấu thêm phần sôi động, hấp dẫn.

Diễn biến của trận chung kết giữa Nhật Bản – Oman càng kịch tính hơn sau khi Oman thắng 1-0 ở hiệp đấu thứ hai. Sau khi hòa 2-2 trong thời gian thi đấu chính thức, 2 đội tuyển Nhật Bản – Oman bước vào thi đấu hiệp phụ, với lối chơi áp đảo, đội tuyển Nhật Bản liên tiếp ghi 2 bàn ở phút đầu tiên và phút thứ 2. Và phải cho đến những giây cuối cùng của trận đấu, Oman mới có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Thắng chung cuộc 4-3, đội tuyển bóng đá Nhật Bản giành HCV, còn tuyển Oman chấp nhận tấm HCB trong sự tiếc nuối. Theo đó, ở trận tranh HCĐ, đội tuyển Lebanon đã đánh bại Afghanistan 9-5 để giành HCĐ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.