Tuổi trẻ Tuyên Quang tri ân các thế hệ anh hùng, liệt sĩ

GD&TĐ - Hướng tới Ngày Thương binh, Liệt sĩ 27/7, thầy và trò trường THPT Hàm Yên (Tuyên Quang) đã có nhiều hoạt động tri ân giàu ý nghĩa giáo dục.

Thầy trò trường THPT Hàm Yên tri ân các Anh hùng Liệt sỹ tại nghĩa trang Liệt sỹ huyện Hàm Yên
Thầy trò trường THPT Hàm Yên tri ân các Anh hùng Liệt sỹ tại nghĩa trang Liệt sỹ huyện Hàm Yên

Vừa qua, Công đoàn, Đoàn Thanh niên trường THPT Hàm Yên (Tuyên Quang) đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thể hiện lòng biết ơn các thế hệ cha anh đã có nhiều hy sinh để có cuộc sống tươi đẹp ngày hôm nay.

Nhà trường phối hợp với các tổ chức đoàn thể tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình chính sách ở địa phương. Đoàn Thanh niên, các thầy cô giáo và học sinh nhà trường đã tổ chức quét dọn sạch đẹp khu Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Hàm Yên; cắm hoa, thắp hương tri ân các Anh hùng Liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì độc lập – tự do của dân tộc.

Thầy trò trường THPT Hàm Yên thắp hương tri ân tại nghĩa trang Liệt sỹ huyện Hàm Yên

Thầy trò trường THPT Hàm Yên thắp hương tri ân tại nghĩa trang Liệt sỹ huyện Hàm Yên

Thầy giáo Nguyễn Văn Hanh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh tới các em học sinh về ý nghĩa của Ngày Thương binh, Liệt sỹ, về sự kiên cường, bất khuất, anh dũng của các thế hệ cha anh đi trước. Mỗi người dân Việt Nam cần phải khắc sâu, ghi nhớ công ơn những người anh hùng vì Tổ quốc, đã nằm xuống, đã mang trong mình thương tật suốt đời.

Trong thời bình, thế hệ trẻ cần tích cực học tập và rèn luyện, tự học và sáng tạo, luôn luôn chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm, nhân ái, yêu nước bằng những việc làm thiết thực, cụ thể để xứng đáng với các bậc cha anh đã nhiều hy sinh, dày công vun đắp.

"Cảm ơn những ngày này để những người sống trong nền hòa bình độc lập thấy được giá trị của cuộc sống, của độc lập, tự do và hòa bình, để kính cẩn nghiêng mình trước vong linh các anh hùng liệt sỹ, để mỗi chúng ta tự soi lại chính mình, để thế hệ trẻ tự hào về sự nghiệp của cha ông, lấy đó làm động lực phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng" - thầy giáo Nguyễn Văn Hanh nhắn nhủ đến các học trò. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…