Tuổi trẻ Tiền Giang tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về biên giới, hải đảo

GD&TĐ - Tại huyện Gò Công Đông (Tiền Giang) vừa diễn ra Chương trình “Hướng về biên giới, hải đảo”. Đây là chương trình nằm trong hoạt động Tháng Thanh niên của Đoàn thanh niên.

Tặng học bổng vượt khó, học tốt cho học sinh gia đình chiến sĩ biên phòng.
Tặng học bổng vượt khó, học tốt cho học sinh gia đình chiến sĩ biên phòng.

Chương trình “Hướng về biên giới, hải đảo” do Ban Thường vụ Thành đoàn Mỹ Tho, Thị đoàn Thị xã Gò Công, Thị xã Cai Lậy, huyện đoàn Chợ Gạo và Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) phối hợp cùng đồn Biên phòng Tân Thành tổ chức.

Chương trình diễn ra sôi nổi với các hoạt động: Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới; Tặng quà cho học sinh “vượt khó học tốt”; thăm hỏi gia đình chiến sĩ đồn biên phòng gặp khó khăn; Ra quân thực hiện Chiến dịch làm sạch biển; Hành trình về địa chỉ đỏ.

Tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao Tân Thành, Trung úy Nguyễn Thanh Việt, đại diện Đồn Biên phòng Tân Thành đã tuyên truyền cho hơn 250 đoàn viên, thanh thiếu niên và người dân vùng biển Tân Thành về chủ quyền biên giới, hải đảo.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh thiếu nhi về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, vị trí đặc biệt quan trọng của biển, đảo và biên giới trên đất liền trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước…

Đoàn đã tặng 30 suất học bổng cho 30 học sinh vùng bãi ngang, ven biển; đến thăm và tặng quà cho 10 gia đình chiến sĩ đồn biên phòng đang gặp khó khăn.

Tại biển Tân Thành, đoàn viên, thanh niên 5 thành, thị và huyện đoàn ra quân thu gom rác thải, dọn sạch bãi biển. Qua đó, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho du khách và người dân, cùng nhau hành động vì một bãi biển xanh, sạch, đẹp.

Trong hành trình về địa chỉ đỏ với chủ đề “Tự hào tuổi trẻ Việt Nam”, Đoàn đã đến thắp hương và viếng mộ, Đền thờ Trương Định, tìm hiểu về người anh hùng dân tộc Trương Định.

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động Tháng thanh niên năm 2021. Chương trình mang nhiều ý nghĩa, đẩy mạnh hoạt động hướng về biển, đảo gắn với các phong trào của Đoàn. Khơi dậy truyền thống yêu nước, ý thức tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần đoàn kết trong đoàn viên, thanh niên; Đặc biệt là tình cảm và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.