Trường học TP.HCM hướng đến Lễ Giỗ tổ Hùng Vương

GD&TĐ - Ngày 12/4, nhiều trường học tại TP.HCM đã tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 10/3 âm lịch). Đây là hoạt động nhằm giáo dục học sinh truyền thống văn hóa dân tộc, hướng về nguồn cội, có được cái nhìn bao quát về quá trình dựng, giữ nước của dân tộc thời đại Vua Hùng.

Tiết mục văn nghệ của học sinh Trường THPT Thủ Đức
Tiết mục văn nghệ của học sinh Trường THPT Thủ Đức

Tại các trường như THCS Lê Quý Đôn, THPT Lê Quý Đôn (quận 3),  THPT Thủ Đức (quận Thủ Đức)… đều có các hoạt động như lên đèn, dâng hương cùng với hoạt cảnh tái hiện truyền thuyết “Sơn Tinh, Thủy Tinh”, các tiết mục văn nghệ và làm các mâm cỗ bằng bánh, tránh cây… để dâng lên Vua Hùng.

Học sinH THPT Lê Quý Đôn hướng về Ngày Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương
 Học sinH THPT Lê Quý Đôn hướng về Ngày Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương
Học sinh tự làm những mâm lễ dâng lên trong ngày Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương
 Học sinh tự làm những mâm lễ dâng lên trong ngày Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương 
Mâm cỗ của học sinh Trường THPT Thủ Đức chuẩn bị
 Mâm cỗ của học sinh Trường THPT Thủ Đức chuẩn bị
Mâm cỗ do học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn chuẩn bị
Mâm cỗ do học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn chuẩn bị

Các em cũng được lắng nghe lời chia sẻ của lãnh đạo nhà trường về ý nghĩa của ngày giỗ Tổ 10/3 âm lịch. Từ đó, học sinh đã có được cái nhìn bao quát và hiểu được ý nghĩa của ngày Giỗ Tổ cũng như trân trọng về nguồn cội dân tộc.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Du dâng hương
 Học sinh Trường THCS Nguyễn Du dâng hương 

Thầy Nguyễn Công Phúc Khánh, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du (quận 1) chia sẻ, nhà trường mong muốn qua việc tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương để giáo dục cho các em học sinh truyền thống uống nước nhớ nguồn, hướng về cội nguồn dân tộc.

Thấy được công lao của tiền nhân trong việc xây dựng cơ đồ đất nước và tương lai đất nước nằm trong tay thế hệ trẻ, các em sẽ suy nghĩ phải đóng góp công sức của mình vào phát triển đất nước như thế nào.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...