Trường ĐH Lạc Hồng trao giải cuộc thi tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh

GD&TĐ - Kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021), ngày 19/5, Trường ĐH Lạc Hồng (LHU, Đồng Nai) tổ chức Lễ trao giải cuộc thi tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

NGƯT.TS Nguyễn Thị Thu Lan - Phó BÍ thư Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng nhà trường trao giải nhất cho sinh viên Đào Văn Mỹ.
NGƯT.TS Nguyễn Thị Thu Lan - Phó BÍ thư Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng nhà trường trao giải nhất cho sinh viên Đào Văn Mỹ.

Theo PGS.TS Nguyễn Vũ Quỳnh - Phó Hiệu trưởng LHU, Cuộc thi nhiều ý nghĩa được tổ chức bằng hình thức online phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid – 19 đang diễn biến phức tạp.

PGS.TS Nguyễn Vũ Quỳnh - Phó Hiệu trưởng LHU (bìa phải) trao giải cho các thí sinh.

PGS.TS Nguyễn Vũ Quỳnh - Phó Hiệu trưởng LHU (bìa phải) trao giải cho các thí sinh.

Sau gần 1 tháng tổ chức, cuộc thi đã thu hút hơn 300 cán bộ giảng viên, nhân viên và sinh viên trường tham gia.

Kết quả, nhà trường đã chọn ra 22 cán bộ giảng viên, nhân viên và sinh viên đạt kết quả cao nhất để tuyên dương, khen thưởng.

Niềm vui của các thí sinh nhận giải.

Niềm vui của các thí sinh nhận giải.

Được trao giải Nhất cuộc thi, sinh viên Đào Văn Mỹ (năm 2, khoa Quản trị - Kinh tế Quốc tế, LHU) xúc động chia sẻ: “Đây là cuộc thi rất ý nghĩa, nó giúp cho các bạn sinh viên hiểu hơn về Bác Hồ, đặc biệt về đạo đức, phong cách và lối sống giản dị, trong sáng của Bác. Học và làm theo gương Bác từ những việc nhỏ, những việc cụ thể hàng ngày, mỗi tập thể và cá nhân sẽ có những cách làm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của mình...”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?