Tốt nghiệp xuất sắc thạc sĩ ở Anh, thí sinh hoa hậu mong được làm các dự án giáo dục

GD&TĐ - Lê Phương Thảo từng tốt nghiệp MBA ngành Luxury Brand Management, Regent’s University London và trở thành sinh viên ưu tú nhất với nhiều thành tích đáng nể. Mới đây, Phương Thảo đã đăng ký tham gia Hoa hậu Việt Nam.

Lê Phương Thảo - thí sinh hoa hậu Việt Nam 2020.
Lê Phương Thảo - thí sinh hoa hậu Việt Nam 2020.

Lê Phương Thảo sinh năm 1994, từng tốt nghiệp loại xuất sắc tại University of Portsmouth 2016 và tốt nghiệp MBA ngành Luxury Brand Management, Regent’s University London.

Bên cạnh đó, cô gái trẻ này còn đạt hàng loạt những thành tích đáng nể khác như: Khen thưởng danh sách sinh viên ưu tú nhất (Dean’s List) trường Regent’s UniversityLondon 2017; Sinh viên đạt thành tích xuất sắc nhất và phát biểu tại lễ tốt nghiệp University of Portsmouth 2016; Giải thưởng người trẻ truyền cảm hứng lĩnh vực môi trường, trao thưởng Tập đoàn BMW và hội đồng TP Portsmouth, UK; Giải nhất sinh viên hoạt động ngoại khoá xuất sắt nhất, University of Portsmouth 2016;

Giải nhất Phát kiến Tình nguyện sáng tạo nhất (dự án Giáo dục trẻ em cấp 1 bảo vệ môi trường sống), trao thưởng Thị trưởng Thành phố Portsmouth, UK; Giải Ba Tư vấn giải pháp kinh doanh cho doanh nghiệp, trao thưởng Hội đồng Thành phố Portsmouth, UK và 12 năm liền là Học sinh giỏi toàn diện.

Phương Thảo chia sẻ: “Khi còn ít tuổi, em khá nhút nhát và không tự tin đăng ký dự thi. Bởi vậy, năm nay em háo hức lắm vì đã lấy tất cả dũng cảm để thi hoa hậu thêm một lần nữa”.

Trước đó, Phương Thảo từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 và lọt Top 7 Người đẹp thanh lịch.

Cựu du học sinh chia sẻ, cô xem Hoa hậu Việt Nam là một cuộc thi để học hỏi, trau dồi thêm nhiều kĩ năng, cải thiện bản thân và có thêm nhiều người bạn mới. Danh hiệu là một điều rất quan trọng trong cuộc thi nhưng cần nhiều yếu tố: Kĩ năng và cả sự may mắn.

Phương Thảo cho rằng, có lẽ ở cuộc thi trước cô đã thiếu đi một chút may mắn. Tham gia cuộc thi lần này, nếu trở thành Hoa hậu, cô muốn tiếp nối dự án tình nguyện về giáo dục như khi đã làm suốt 3 năm ở Anh và tập trung đẩy mạnh giáo dục trẻ em ở vùng hẻo lánh.

Thời gian du học, sống tự lập đã khiến cô gái trẻ này có nhiều kinh nghiệm sống, kiến thức cũng như hội tụ văn hóa người phụ nữ Việt năng động, hiện đại.

“Em đã dành rất nhiều thời gian cho việc hoàn thiện bản thân từ việc nâng cao trình độ tri thức. Vì vậy, em hiểu rõ sự thay đổi trong nhận thức của mình từ khi còn là một cô bé mới lớn cho đến khi học xong Thạc sĩ. Quá trình chuyển biến tư duy này đã thực sự rẽ hướng cuộc đời, mở ra cho em nhiều cơ hội hơn.

Chính vì vậy, em muốn tiếp nối dự án tình nguyện về giáo dục như khi em đã làm suốt 3 năm ở Anh, tập trung đẩy mạnh giáo dục trẻ em ở vùng hẻo lánh. Muốn làm được điều này tốt hơn, ngoài cương vị hoa hậu thì sự giúp đỡ của các tổ chức, doanh nghiệp cũng rất quan trọng” - Phương Thảo chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.