Tình nguyện phải an toàn

GD&TĐ - Diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, để bảo đảm an toàn, tình nguyện viên sẽ đeo khẩu trang, kính chống giọt bắn và tuân thủ nghiêm các quy tắc phòng dịch khi tham gia tiếp sức mùa thi.

Tình nguyện viên tại Kon Tum sát khuẩn cho thí sinh trước khi vào phòng thi trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020.
Tình nguyện viên tại Kon Tum sát khuẩn cho thí sinh trước khi vào phòng thi trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020.

Ôn thi cùng sĩ tử

Áo xanh tình nguyện là lực lượng không thể thiếu trong kỳ thi. Ngành Giáo dục, các đơn vị hỗ trợ, tiếp sức mùa thi đã và đang lên phương án ứng phó nhằm bảo đảm an toàn cho cán bộ, giáo viên, thí sinh cũng như các tình nguyện viên.

Bà Bạch Thị Mân, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Kon Tum cho biết: Kỳ thi năm nay Kon Tum có hơn 4,6 nghìn thí sinh tham gia. Các em sẽ thi tại 12 điểm chính, ngoài ra có thêm 12 điểm dự phòng. Năm nay, do dịch bệnh diễn biến phức tạp nên đơn vị đã chủ động, triển khai sớm các phương án hỗ trợ, ôn tập cho học sinh lớp 12.

Cụ thể, giới thiệu cho sĩ tử những kênh ôn luyện kiến thức trực tuyến, uy tín. Bên cạnh đó, đăng tải các video ôn tập, luyện thi tốt nghiệp THPT trên báo đài, website, fanpage của Đoàn, Hội.

Đồng thời, Tỉnh đoàn cũng tổ chức các chương trình tư vấn trực tuyến, hỗ trợ tâm lý, công tác tuyển sinh, dinh dưỡng mùa thi, nội dung ôn luyện, bí quyết ôn thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao... Ngoài ra, triển khai các mô hình tình nguyện trực tuyến kết nối giữa tình nguyện viên và thí sinh cần hỗ trợ về ôn thi, tư vấn chia sẻ kinh nghiệm làm bài thi, giải đáp một số thắc mắc về kỳ thi...

Cũng theo Phó Bí thư Tỉnh đoàn, đơn vị đã rà soát, xây dựng phương án hỗ trợ đối với các em có hoàn cảnh khó khăn thuộc khu vực vùng sâu, biên giới, học sinh mồ côi cha mẹ, khuyết tật…

Bà Bạch Thị Mân còn cho hay: Đợt “tiếp sức mùa thi” năm nay có khoảng 300 tình nguyện viên túc trực tại 12 điểm thi chính. Ngoài ra, hàng trăm tình nguyện viên phụ trách ở 12 điểm dự phòng sẵn sàng ứng phó khi gặp tình huống khẩn cấp.

Để bảo đảm an toàn trong kỳ thi, đơn vị phối hợp với chính quyền, các cơ sở y tế rà soát, nắm thông tin về tình hình thí sinh tại địa phương. Qua đó, xây dựng phương án xử lý khi có sự cố bất thường về thời tiết, tai nạn, sức khỏe... của thí sinh.

Không những vậy, đơn vị còn chủ động triển khai công tác phòng chống dịch bệnh có thể xảy ra tại các điểm thi. Cụ thể, cung cấp nước rửa tay sát khuẩn trước các phòng thi, khẩu trang, nước uống... miễn phí cho thí sinh và người nhà. Ngoài ra, triển khai hoạt động đưa, đón miễn phí thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt, vùng sâu, vùng xa, thí sinh khuyết tật...

“Tình nguyện viên tham gia tiếp sức tại kỳ thi sẽ được trang bị khẩu trang, kính chống giọt bắn để phòng, chống dịch bệnh. Tỉnh đoàn cũng phối hợp với sở GD&ĐT tính phương án, bảo đảm khoảng cách an toàn giữa thí sinh, người nhà và tình nguyện viên. Qua đó giữ an toàn, sức khỏe cho tình nguyện viên cũng như thí sinh”, bà Mân nói.

Tình nguyện viên hỗ trợ, tiếp sức mùa thi cho thí sinh tại Đắk Lắk năm 2020
Tình nguyện viên hỗ trợ, tiếp sức mùa thi cho thí sinh tại Đắk Lắk năm 2020 

Bảo đảm an toàn

Chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (tỉnh Kon Tum) cũng sẵn sàng lực lượng để hỗ trợ.

Anh Nguyễn Đình Viễn, Bí thư Đoàn phân hiệu cho hay: Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm ngoái, đơn vị có khoảng 40 sinh viên đi tiếp sức mùa thi. Năm nay, lực lượng tham gia tương đương năm ngoái và đã được tập huấn, hướng dẫn kỹ lưỡng. Do đó, các em không còn bỡ ngỡ khi phối hợp cùng Tỉnh đoàn tham gia tiếp sức mùa thi.

Cũng theo anh Viễn, kỳ thi lần này diễn ra trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp. Chính vì vậy, công tác tình nguyện, hỗ trợ thí sinh phải bảo đảm an toàn, nghiêm túc tuyệt đối. Trong thời gian này, đơn vị hạn chế sinh viên, người ngoài ra vào khu vực trường, tránh nguy cơ nhiễm bệnh.

Tương tự, trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh, Sở Y tế Đắk Lắk có Công văn kêu gọi sinh viên trên địa bàn tỉnh đăng ký tình nguyện tham gia phòng, chống dịch. Ban giám hiệu nhà trường, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Buôn Ma Thuột cũng có thư ngỏ kêu gọi sinh viên phát huy tinh thần tự nguyện, nêu cao ý thức, trách nhiệm cùng tham gia phòng chống dịch Covid-19.

Theo ông Võ Hoàng Sơn, Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên, Trường Đại học Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), nhà trường đào tạo sinh viên ngành y, dược nên hàng năm đều có lực lượng xung kích và tình nguyện viên hỗ trợ phòng chống dịch cũng như thi tốt nghiệp.

Để bảo đảm an toàn cho cán bộ, giáo viên và thí sinh, kỳ thi tốt nghiệp năm 2020 đơn vị đã sản xuất khoảng 6.000 - 7.000 lít dung dịch nước sát khuẩn đóng chai tặng cho các điểm thi. Năm nay, do số lượng nước sát khuẩn còn nhiều nên đơn vị tạm dừng hoạt động này.

Hiện, các cán bộ, sinh viên năm cuối của nhà trường hoàn thành đăng ký tham gia tình nguyện. Theo đó, có khoảng 100 người tham gia đội xung kích dành cho y sĩ, dược sĩ năm cuối đi phòng, chống dịch. Riêng đội ngũ hỗ trợ, tiếp sức mùa thi có từ vài chục đến 100 tình nguyện viên tham gia.

Mặc dù, Đắk Lắk không phải là vùng dịch. Tuy nhiên, nếu tình nguyện viên có biểu hiện sốt, ho không được tham gia tiếp sức mùa thi. Bên cạnh đó, các em khẩn trương báo cáo về đơn vị để có phương án, biện pháp xử lý theo đúng khuyến cáo của Sở Y tế. Qua đó, bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia kỳ thi cũng như thí sinh dự thi.

Đơn vị chuẩn bị các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho sinh viên tình nguyện. Trong quá trình tiếp sức mùa thi, sinh viên tình nguyện sẽ đeo khẩu trang, sát khuẩn kỹ lưỡng. Nhà trường cũng tuyên truyền cho các tình nguyện viên trong quá trình tiếp sức mùa thi phải tuân thủ nguyên tắc để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và thí sinh. - Anh Nguyễn Đình Viễn 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ