Tiếp sức mùa thi vui nhộn của dân… Kiến

GD&TĐ - Năm nay các thầy cô trường ĐH Kiến Trúc cũng “đăng đàn” thông qua các video clip trẻ trung, vui nhộn để gửi lời chúc tới các thí sinh. Những chàng trai, cô gái của trường cũng phát huy sức sáng tạo để tạo ra một bức tranh cổ động với chủ đề riêng, in sticker... chúc thí sinh thi tốt.

Trang trí sân trường để tiếp sức cho các thí sinh thi năng khiếu là cách làm giảm căng thẳng cho các sĩ tử.
Trang trí sân trường để tiếp sức cho các thí sinh thi năng khiếu là cách làm giảm căng thẳng cho các sĩ tử.

Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhiều thí sinh tiếp tục thi năng khiếu vào các trường đại học, học viện trên cả nước. Cùng đồng hành vẫn là các “chiến sĩ áo xanh” tình nguyện không ngại nắng, mưa giúp đỡ các sĩ tử.

Mai Quốc Huy - thí sinh đến từ Hải Phòng đã lên Hà Nội từ sớm để tham gia thi khối V00 của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Huy chia sẻ: “Đi thi trong mùa dịch bệnh Covid-19 khiến bản thân em và gia đình có chút lo lắng. Nhưng khi đến trường, em được các anh chị sinh viên tình nguyện đo thân nhiệt, rửa tay diệt khuẩn, căn dặn kỹ càng, đầy đủ cách phòng dịch bệnh nên em rất yên tâm, nhờ đó tâm lý cũng tốt hơn để thi các môn năng khiếu”.

Cùng chung tâm trạng với Quốc Huy, nhiều bạn thí sinh thi khối V00, H00 cũng hồi hộp khi kỳ thi năng khiếu của trường ĐH Kiến trúc Hà Nội được tổ chức vào thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Trước sự lo lắng của phụ huynh, học sinh, cũng như đảm bảo an toàn cho cộng đồng, trường ĐH Kiến trúc Hà Nội đã thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cả trước và trong kỳ thi.

Theo TS Trần Hải Nam, Bí thư Đoàn thanh niên trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, để hoàn thành “mục tiêu kép”, nhà trường đã phun thuốc khử khuẩn phòng thi, chuẩn bị khẩu trang, nước xịt rửa tay khô và đo thân nhiệt cho thí sinh khi vào trường.

Trường cũng đào tạo, hướng dẫn toàn bộ cán bộ, tình nguyện viên về công tác trông thi cũng như cách phòng chống dịch.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Lực lượng nòng cốt để tham gia chương trình là các bạn sinh viên của trường. Suốt kỳ thi, những chiếc mũ tai bèo, máy đo nhiệt độ, chai nước rửa tay diệt khuẩn,… đã gắn bó với những sinh viên tình nguyện của trường.

Hai đợt thi của hai khối V00, H00 là những ngày thời tiết thất thường, nắng mưa bất chợt nên các bạn được chuẩn bị sẵn sàng ô, mũ, áo mưa cho mình và thí sinh khi cần.

Bất chấp khó khăn, các sinh viên tình nguyện vẫn rất nhiệt tình, không rời bỏ vị trí và nhiệm vụ của mình để đảm bảo các thí sinh đi thi được thuận lợi, an toàn nhất.

Đặc biệt, năm nay các thầy cô cũng “đăng đàn” thông qua các video clip trẻ trung, vui nhộn để gửi lời chúc tới các bạn thí sinh. Mỗi năm, những chàng trai, cô gái của trường cũng phát huy sức sáng tạo để tạo ra một bức tranh cổ động với chủ đề riêng, in sticker để chúc thí sinh thi tốt.

Nhóm sinh viên trong các câu lạc bộ âm nhạc, guitar, rock… thì trổ tài bằng các tiết mục âm nhạc sôi động do chính sinh viên thực hiện để truyền lửa cho thí sinh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.