Thí sinh nhí thi "trạng nguyên", "bảng nhãn", "thám hoa" tại Văn Miếu Quốc Tử Giám

GD&TĐ - Sáng 23/4, tại Trung tâm Văn hóa - Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội) diễn ra chung kết và trao giải các cuộc thi “Trạng nguyên nhỏ tuổi” và Viết chữ đẹp “Nét chữ - Nết người” toàn quốc năm học 2020-2021.

Các thí sinh làm bài thi tổ hợp.
Các thí sinh làm bài thi tổ hợp.

Có 390 thí sinh đua tài trong ngày hội (198 học sinh thi Trạng Nguyên nhỏ tuổi, 130 học sinh thi Viết chữ đẹp; 62 học sinh thi Trạng Nguyên khối 6+7).

Để tới được vòng chung kết, các thí sinh đã trải qua nhiều tháng đua tài ở 2 vòng sơ loại cuộc thi Trạng nguyên nhỏ tuổi và vòng sơ khảo viết chữ đẹp trên báo Chăm học. Các thí sinh có số điểm cao nhất được Ban tổ chức mời tham dự vòng chung kết.

Trao giải cho các Trạng nguyên nhỏ tuổi.
Trao giải cho các Trạng nguyên nhỏ tuổi.

Tham gia vòng chung kết, các thí sinh tham dự cuộc thi “Trạng nguyên nhỏ tuổi” thực hiện bài thi với 3 môn thi: Toán, Tiếng Việt, Khoa học. Các thí sinh có điểm số cao nhất trong phần thi viết được lựa chọn để tham gia phần thi ứng xử, từ đó Ban giám khảo tìm ra Trạng nguyên xuất sắc trong học tập, mạnh dạn, tự tin và biết cách biểu đạt suy nghĩ cá nhân.

Năm 2021, hội thi có thêm sự tham dự của học sinh khối 6,7. Với hình thức thi mới mẻ đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới, vừa phân hóa vừa tích hợp, các thí sinh khối THCS đua tài ở 2 môn: Toán và Tổ hợp khoa học xã hội (gồm các môn Văn- Sử- Địa). Cùng với đó là phần thi đồng đội với mục đích cổ vũ tinh thần làm việc nhóm, đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau của các nhóm học sinh…

Trao giải cho học sinh khối 6, 7 đoạt giải.
Trao giải cho học sinh khối 6, 7 đoạt giải.

Kết quả, Ban tổ chức đã lựa chọn và trao 24 giải Trạng nguyên nhỏ tuổi; 2 giải "Trạng nguyên tổ hợp khoa học xã hội"; 2giải "Trạng nguyên Toán học" và 4 giải Trạng nguyên đồng đội.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn trao 32 giải Bảng nhãn, 48 giải Thám hoa cùng 94 giải Hoàng giáp cho các "Trạng nguyên nhỏ tuổi".

Đối với Cuộc thi viết chữ đẹp “Nét chữ - Nết người”, Ban tổ chức đã trao 8 giải  Nhất cùng với 24 giải Nhì, 32 giải Ba và 94 giải Hoàng Giáp cho các thí sinh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.