Thầy Park nói về khả năng chiến thắng Malaysia

HLV Park Hang-seo tin rằng Việt Nam đang sở hữu đội hình kết hợp hoàn hảo giữa sức trẻ và kinh nghiệm để đánh bại Malaysia trong 2 trận chung kết AFF Cup 2018 ngày 11 và 15.12.

Thầy Park nói về khả năng chiến thắng Malaysia
Sau thành tích bất bại và giữ sạch mành lưới ở vòng bảng, tuyển Việt Nam với rất nhiều gương mặt trẻ trung đã xuất sắc vượt qua thử thách mang tên Philippines ở bán kết.
Trong suốt 2 trận đấu, các cầu thủ Việt Nam đều bị thủng lưới. Nhưng họ đã ghi gấp đôi số bàn thắng của đối thủ để 2 lần liền thắng cùng với tỷ số 2-1.
Đặc biệt đội bóng càng lúc càng cho thấy sự trưởng thành vượt bậc, nhất là khi trong đội hình ra sân ở trận lượt về chỉ có Anh Đức, Đặng Văn Lâm, Trọng Hoàng và Quế Ngọc Hải trên 23 tuổi.

HLV Park Hang-seo nói về khả năng chiến thắng Malaysia - ảnh 1

Ông Park đánh giá: “Trong đội tuyển Việt Nam có những cầu thủ trẻ và lớn tuổi. Các cầu thủ trẻ có thể ít kinh nghiệm nhưng sở hữu khát khao cháy bỏng bất tận.
Những người khác rất giàu kinh nghiệm nhưng thể lực không thể bằng. Họ có thể kết hợp với nhau rất tốt. Tôi luôn muốn cố gắng để tất cả hòa quyện vào với nhau thành một khối gắn kết thực sự”.
Sau 10 năm dài mòn mỏi chờ đợi với bao lần kỳ vọng rồi ngã đau, bóng đá Việt Nam đã lại vào chung kết AFF Cup. Đối thủ của chúng ta sẽ là Malaysia, với trận lượt đi diễn ra lúc 19 giờ 45 (giờ VN) ngày 11.12 và trận lượt về lúc 19 giờ 30 ngày 15.12.
HLV Park Hang-seo nói về khả năng chiến thắng Malaysia - ảnh 2
Hồng Duy và Quế Ngọc Hải nhảy ăn mừng chiến thắng 2-1 trước Philippines tại bán kết AFF Cup 2018
Từng thắng Malaysia ở vòng bảng, nhưng ông Park không cho rằng chúng ta có thể dễ dàng ở 2 trận tới: “Việt Nam từng thắng Malaysia 2-0 ở vòng bảng. Nhưng Malaysia có những cầu thủ tấn công rất tốt.
Chúng ta phải chuẩn bị kỹ hơn, tổ chức lối chơi kỹ hơn. Nếu kiên định đấu pháp, chúng ta có thể gặt hái được kết quả là chiến thắng như mong muốn".
Tuyển Việt Nam sẽ có nửa ngày nghỉ ngơi tại khách sạn La Thành, trước khi lên đường bay đi Malaysia vào chiều 8.12 để chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi trên sân Bukit Jalim. 
HLV Park Hang-seo kính trọng “bại tướng” Eriksson
“Tôi đã nói Eriksson thực sự là HLV đẳng cấp hàng đầu thế giới. Cá nhân tôi đối đầu với ông là một vinh dự. Đúng là Việt Nam đã thắng Philippines 2 lần. Nhưng tôi nghĩ đẳng cấp của tôi chưa đủ để đạt đến tầm của ông ấy”, ông Park khiêm tốn khi nhận xét về người đồng nghiệp.
Theo Thanhnien.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

TikTok 'lâm nạn' ở Mỹ

GD&TĐ - Lần thứ hai trong không đầy 4 năm, ứng dụng TikTok bị đưa vào vòng ngắm của chính quyền Mỹ.
Hiện nay, tình hình an ninh mạng tại Việt Nam đang trở nên phức tạp hơn thể hiện qua số lượng đáng báo động là 13.900 vụ tấn công mạng được ghi nhận vào năm 2023.

'Giải mã' mục tiêu của mã độc Ransomware

GD&TĐ - Ransomware là một loại virus được mã hóa có nguy cơ gây tổn thương hệ thống mạng toàn cầu; cứ 11 giây, một tổ chức là mục tiêu của mã độc Ransomware.