Tân thủ khoa Trường Đại học Dược Hà Nội ước mơ mang loại thuốc tốt nhất đến người dân

GD&TĐ - Tô Lê Hải, học sinh lớp 12 chuyên Toán Trường THPT Chuyên Hùng Vương đã trở thành thủ khoa Trường Đại học Dược Hà Nội với tổng số điểm 3 môn xét tuyển Đại học đạt 28,85 trong kì thi tốt nghiệp THPT 2021.

Tô Lê Hải Thủ khoa Trường Đại học Dược Hà Nội
Tô Lê Hải Thủ khoa Trường Đại học Dược Hà Nội

Hải là một học sinh rất đam mê thể thao, đặc biệt yêu thích bóng rổ và chơi đàn guitar. Vì vậy, Tô Lê Hải không phải là mẫu học sinh “mọt sách”, mà luôn chủ động trong học tập để có thể cân đối giữa thời gian học bài và nghỉ ngơi, thư giãn, trải nghiệm cùng với những sở thích của mình. Hải là học sinh chủ động, bài bản và nghiêm túc trong học tập.

Với tinh thần tự học cao, trong  ba năm học tại Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Tô Lê Hải đã đạt được nhiều thành tích nổi bật: Giải nhì (vượt cấp) trong kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán năm học 2019 – 2020; giải nhất trong kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán năm học 2020 – 2021. Kì thi tốt nghiệp THPT 2021, Hải là thủ khoa khối A00 của tỉnh Phú Thọ

Phát hiện sớm năng lực của Hải, triển khai chủ trương phân hoá năng lực học sinh, Trường THPT Chuyên Hùng Vương đã xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên sâu đối với nhóm học sinh có năng lực nổi trội.

Trong các kì thi khảo sát chất lượng do nhà trường và Sở GD&ĐT Phú Thọ tổ chức, Tô Lê Hải luôn là học sinh đạt điểm thủ khoa của trường và của tỉnh.

Vì vậy, việc trở thành học sinh đạt điểm khối A00 cao nhất tỉnh Phú Thọ (là một trong hai học sinh đạt điểm 10 môn Hoá của tỉnh Phú Thọ) hoàn toàn không bất ngờ.

Hải chia sẻ: “Em ước mơ trở thành dược sĩ, có thể cung cấp những loại thuốc tốt nhất cho người dân Việt Nam. Trở thành thủ khoa của Đại học Dược năm nay là bước đầu em đã chạm tới ước mơ của mình, nhưng trong những năm tiếp theo ở một môi trường mới, em sẽ cố gắng để trưởng thành hơn, phát huy cao nhất nền tảng kiến thức và kĩ năng mà các thầy cô của Trường THPT Chuyên Hùng Vương đã trang bị cho em”.

Là  học sinh chuyên Toán, Tô Lê Hải trong ấn tượng của thầy cô và bạn bè là sự thông minh, vui vẻ, hoà đồng với bạn bè. Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hải, giáo viên chủ nhiệm đồng thời giảng dạy môn Toán của lớp 12 chuyên Toán chia sẻ  những cảm nhận về Tô Lê Hải với niềm tự hào và đầy hào hứng.

“Sự trưởng thành của em thể hiện trước hết ở việc lập mục tiêu, có định hướng rất rõ ràng cho từng giai đoạn học tập và quyết tâm cao độ để đạt được mục tiêu đã đề ra. Vì lẽ đó, là một học sinh đến từ xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông, đi học xa nhà, nhưng Tô Lê Hải không khiến gia đình phải lo lắng.

Em  chủ động và tự chủ, tự lập trong cuộc sống. Với em, để học tốt, trước hết không được ngại khó và rèn cho mình ý thức tự học để có sự chủ động trong tích luỹ kiến thức”- cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hải nhận xét.

Với khởi đầu tốt đẹp cho một chặng đường mới, Tô Lê Hải mơ ước sẽ đạt được tấm bằng tốt nghiệp xếp loại Xuất sắc của Trường Đại học Dược Hà Nội.  

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ