Tài chính kế toán – ngành học cũ không bao giờ hết "hot"

GD&TĐ - Mọi hoạt động của các đơn vị, tổ chức kinh doanh đều cần sự tham gia của kế toán, kiểm toán. Bởi vậy, không mới nhưng đến nay, ngành Kế toán - Kiểm toán vẫn còn nguyên sự hấp dẫn với các bạn trẻ.

Sinh viên ngành Tài chính – Kế toán cần được tiếp cận những cơ hội trải nghiệm thưc tế ngay khi ngồi trên ghế nhà trường.
Sinh viên ngành Tài chính – Kế toán cần được tiếp cận những cơ hội trải nghiệm thưc tế ngay khi ngồi trên ghế nhà trường.

Toàn cầu hoá và các cuộc cách mạng về công nghiệp khiến nhu cầu về các dịch vụ tài chính như Kế toán hay kiểm toán đang không ngừng tăng cao. Cuộc cách mạng 4.0 có thể làm giảm nhu cầu về nhân lực ở các ngành lao động khác, nhưng với ngành Kế - Kiểm toán, điều này càng đòi hỏi nguồn nhân lực có chất lượng cao và kinh nghiệm, chuyên môn về ngành.

Trong báo cáo dự báo nhu cầu nhân sự quý 2 của Trung tâm sự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP.HCM, nhân viên kế toán, kiểm toán là những vị trí việc làm luôn được thị trường lao động tìm kiếm, với mức lương khởi điểm từ 5 đến 10 triệu đồng.

Đây không phải là điều khó hiểu khi Việt Nam hiện có gần một triệu doanh nghiệp, trong đó có hàng nghìn, hàng chục nghìn công ty đại chúng, công ty tham gia trực tiếp trên thị trường tài chính. Bởi lẽ đó, các công ty dịch vụ kế toán, kiểm toán, với vài nghìn kế toán viên, kiểm toán viên hiện tại là quá ít ỏi so với nhu cầu.

Xét về chất lượng nhân sự, có chuyên gia cho rằng lực lượng kế toán kiểm toán của Việt Nam còn mỏng với chỉ gần 5.000 người có chứng chỉ kế toán kiểm toán quốc tế. Số lượng này so với những quốc gia trong khu vực như Singapore và Thái Lan còn quá khiêm tốn. 

Để chuẩn bị nguồn nhân sự tài chính, kế toán tốt, đòi hỏi sự tham gia rất lớn của ngành giáo dục. Ngoài việc hoàn thiện và cải tổ chương trình đào tạo hiện có, một số trường đã liên kết với các trường đại học lớn trên thế giới để cho ra giáo trình chuẩn quốc tế nhưng vẫn phù hợp với môi trường Việt Nam. Đơn cử như Khoa Quốc tế - ĐH Quốc gia Hà Nội đã kết hợp cùng Đại học East London đào tạo chương trình đại họcngành kế toán tài chính. Sinh viên sau khi ra trường sẽ được trường ĐH East London (Vương quốc Anh) cấp bằng Cử nhân Kế toán và Tài chính.

Đại học East London, Vương quốc Anh lọt Top 200 đại học trẻ thế giới.
Đại học East London, Vương quốc Anh lọt Top 200 đại học trẻ thế giới.

Theo học chương trình này, sinh viên được tiếp cận với chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, quy trình kiểm tra đánh giá tiên tiến theo tiêu chuẩn giáo dục quốc tế của trường thuộc top 200 đại học trẻ nhất thế giới.

Đặc biệt, sau khi ra trường, sinh viên sẽ được miễn phí tới 9 trên 14 môn thi lấy chứng chỉ ACCA (chứng chỉ Kiểm toán chuyên nghiệp do hiệp hội kế toán công chứng Anh cấp), đồng thời có cơ hội làm việc tại các môi trường đa quốc gia.

Nguyễn Quỳnh Lê (sinh viên ngành Kế toán và tài chính) cho biết cô lựa chọn ngành này vì tính phổ biến và nhu cầu nhân sự cao, ổn định. Chương trình liên kết với đại học nước ngoài cũng đem lại nhiều lợi thế vượt trội khi ra trường.

Cũng giống Quỳnh Lê, (Nguyễn Thị Quỳnh An, ngân hàng Agribank), cựu sinh viên chương trình cho biết: “Nhờ những tháng ngày học tập với chương trình Cử nhân Kế toán và Tài chính của Khoa Quốc tế -ĐHQGHN và ĐH East London, ngay từ khi ra trường cho đến nay tôi nhập cuộc rất tốt trong công việc, được đồng nghiệp và cấp trên đánh giá ghi nhận”.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ