Sôi nổi chương trình tiếp sức mùa thi của tuổi trẻ Thái Nguyên

GD&TĐ - Nhằm phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên đã triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2021 với nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa.

Hỗ trợ lực lượng y tế đo thân nhiệt tại điểm thi trường THPT Chuyên Thái Nguyên.
Hỗ trợ lực lượng y tế đo thân nhiệt tại điểm thi trường THPT Chuyên Thái Nguyên.

Đồng chí Đoàn Quang Duy - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Thái Nguyên cho biết: Chương trình tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” năm nay, toàn tỉnh thành lập 35 đội tình nguyện tại 33 điểm thi với hơn 1.000 tình nguyện viên. Dự kiến sẽ hỗ trợ hơn 3.500 suất ăn trưa miễn phí, hơn 300 suất quà dành cho 351 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Thực hiện công tác đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại điểm thi như đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, hướng dẫn đảm bảo khoảng cách, vệ sinh điểm thi, phòng thi, phát khẩu trang, phun khử khuẩn… Bố trí đội hình tăng cường bảo đảm về an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Thăm, động viên tặng quà đội tình nguyện tại trường THPT Vùng Cao Việt Bắc.
Thăm, động viên tặng quà đội tình nguyện tại trường THPT Vùng Cao Việt Bắc.

Ngoài ra, tại các điểm thi còn thành lập điểm trông giữ xe, trông coi đồ; xây dựng các điểm phát nước uống miễn phí cho thí sinh và người nhà thí sinh. Các đơn vị còn tặng một số vật phẩm tiếp sức mùa thi cho thí sinh như: văn phòng phẩm, quạt tay và nhiều vật phẩm có giá trị khác,...

Cùng với tinh thần tuổi trẻ xung kích, Đoàn thanh niên và Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên cũng tổ chức nhiều hoạt động tiếp sức mùa thi cho các thí sinh.

Cụ thể, chương trình tiếp sức mùa thi năm 2021 được chia thành nhiều giai đoạn khác nhau. Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền tổ chức tư vấn trực tuyến hỗ trợ về tâm lý, công tác tuyển sinh, phương pháp ôn luyện cho thí sinh.

Các đơn vị còn triển khai tiếp nhận, rà soát phương án hỗ trợ đối với thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng khuyết tật, học sinh nghèo vượt khó. Qua đó kêu gọi nguồn lực hỗ trợ cho chương trình, tìm kiếm và trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ động phối hợp với các trường THPT trên địa bàn, bố trí đội tình nguyện tăng cường tại các khu vực cao điểm, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại khu vực các điểm thi, phát các vật dụng hỗ trợ thí sinh, hỗ trợ nước uống phục vụ thi và động viên, khích lệ tinh thần cho thí sinh.

Đoàn trường Đại học Khoa học (ĐHTN) tăng cường hỗ trợ, tiếp sức cho thí sinh.
Đoàn trường Đại học Khoa học (ĐHTN) tăng cường hỗ trợ, tiếp sức cho thí sinh.

Em Dương Thị Hiếu Ngân Sinh, viên Trường Đại học Kinh tế và QTKD cho biết: “Trong suốt thời gian thi tốt nghiệp THPT, chúng em sẽ phối hợp thực hiện nhiều công việc khác nhau như: Triển khai công tác hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh; Đưa đón thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, giới thiệu chỗ ăn nghỉ miễn phí, hỗ trợ nước uống, phát khẩu trang, bút chì, tẩy… Hỗ trợ lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự và đảm bảo an toàn công tác phòng, chống dịch Covid–19.

Ngoài ra, trước những lo ngại khi dịch bệnh Covid-19 đã và đang diễn biến khó lường, dựa vào tình hình thực tế và đặc thù ở mỗi điểm thi để triển khai các phương án hỗ trợ thí sinh phù hợp.

Toàn bộ các tình nguyện viên khi tham gia tiếp sức phải đảm bảo về sức khỏe, ý thức kỷ luật tốt, tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid–19, được tập huấn các kỹ năng và yêu cầu nhiệm vụ và được trang bị các đồ bảo hộ như khẩu trang, nước rửa ta sát khuẩn.

Như vậy, chương trình tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” sẽ diễn ra các hoạt động cao điểm từ ngày 6/7 đến hết ngày 9/7.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ