Sinh viên TPHCM: Đặt niềm tin vào từng lá phiếu

GD&TĐ - Hòa chung không khí ngày hội của cả nước, SV nhiều trường ĐH trên địa bàn TPHCM đã hào hứng đặt niềm tin vào phiếu bầu.

Không khí bầu cử tại KTX Trường ĐH Sư phạm TPHCM.
Không khí bầu cử tại KTX Trường ĐH Sư phạm TPHCM.

Đảm bảo an toàn tuyệt đối

Sáng 23/5, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM (IUH) đã phối hợp cùng UBND Phường 4 (Q.Gò Vấp, TPHCM) tổ chức khai mạc điểm bỏ phiếu số 35. Tham dự lễ khai mạc điểm bỏ phiếu số 35 có ông Nguyễn Xuân Hồng – Phó Hiệu trưởng IUH và bà Đỗ Ngọc Hân - Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 4 cùng đại diện các đơn vị trong trường.

SV Trường ĐH Công nghiệp TPHCM tham gia bỏ phiếu bầu cử.

SV Trường ĐH Công nghiệp TPHCM tham gia bỏ phiếu bầu cử.

Theo ThS Nguyễn Thị Thương - Giám đốc Trung tâm Thông tin & Truyền thông UIH, có khoảng 400 cử tri là SV của trường tham gia bầu cử tại điểm bỏ phiếu số 35. Để đảm bảo triển khai bầu cử an toàn, thành công, nhà trường đã chủ động thực hiện các phương án tăng cường biện pháp phòng chống dịch tại điểm bỏ phiếu.

“Trước khi đi bỏ phiếu, tất cả cử tri phải khai báo y tế theo quy định. Khu vực bỏ phiếu tại IUH cũng chuẩn bị đầy đủ vật tư y tế như khẩu trang, nước sát khuẩn, nhiệt kế để phục vụ thành viên Tổ bầu cử và cử tri khi đến tham gia bỏ phiếu. Khu vực giới thiệu đại biểu cũng được chia thành các buồng ngăn cách riêng biệt, để đảm bảo cử tri có thể theo tìm hiểu thông tin một cách đảm bảo an toàn” - ThS Nguyễn Thị Thương chia sẻ.

SV KTX ĐHQG TPHCM thực hiện các biện pháp đảm bảo về y tế trước khi bầu cử.

SV KTX ĐHQG TPHCM thực hiện các biện pháp đảm bảo về y tế trước khi bầu cử.

Ông Lại Thế Tuân - Trưởng phòng Tổng hợp Trung tâm Quản lý KTX ĐHQG TPHCM cho biết toàn KTX có 13 điểm bỏ phiểu với 6.607 cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử đợt này. Thời gian qua, KTX đã thực hiện tốt các khâu để tuyên truyền cho SV nắm các ý nghĩa, quy định của công tác bầu cử cũng như các biện pháp đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch khi tham gia bầu cử.

Tại Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM (HCMUTE), ông Hồ Thành Công - Trưởng Ban quản lý KTX, Tổ trưởng tổ bầu cử của trường cho hay HCMUTE có 2 điểm bầu cử (KTX cơ sở 1 thuộc P.Linh Chiểu và KTX cơ sở 2 thuộc P. Tăng Nhơn A, TP Thủ Đức) với tổng số khoảng 1.251 cử tri là SV nội trú. Tổ bầu cử của trường có 14 thành viên, trong đó có 8 SV.

SV KTX Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM chờ đến lượt bầu cử.

SV KTX  Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM chờ đến lượt bầu cử.

“Thời gian qua, SV học trực tuyến để phòng chống dịch Covid-19 nên nhà trường đã thực hiện công tác tuyên truyền bầu cử cho SV thông qua hệ thống mạng xã hội, fanpage của trường, đồng thời dán niêm yết danh sách thông tin các ứng viên cho SV tìm hiểu” - đại diện HCMUTE chia sẻ.

Theo TS Cao Anh Tuấn – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạmTPHCM (HCMUE),  toàn trường có 1.557 SV ở KTX là cử tri tham gia bầu cử hôm nay tại điểm bầu cử số 28 (Q.11, TPHCM). Thời gian qua nhà trường đã có những hoạt động tuyên truyền hệ thống từ các bên có liên quan.

SV KTX Trường ĐH Sư phạm TPHCM bỏ phiếu bầu cử.

SV KTX  Trường ĐH Sư phạm TPHCM bỏ phiếu bầu cử.

“KTX HCMUE cũng là 1 điểm bầu cử nên thời gian qua nhà trường phối hợp chặt chẽ với địa phương triển khai công tác tổ chức bầu cử, chọn địa điểm làm khu vực bầu cử, tuyên truyền, niêm yết danh sách cử tri, ứng cử viên. Trường luôn nhắc nhở sinh viên đến ngày bầu cử tham gia đầy đủ bằng nhiều hình thức khác nhau thông qua các hình thức tuyên truyền chủ động”,  Phó Hiệu trưởng HCMUE chia sẻ

Tự hào và hồ hởi

Tham dự ngày hội của non sông lần này, nhiều SV, GV trường ĐH chia sẻ rất tự hào và nô nức với nhiều cảm xúc khác nhau.

SV Trường ĐH Công nghiệp TPHCM với thẻ cử tri trên tay đi tới điểm bỏ phiếu.
SV Trường ĐH Công nghiệp TPHCM với thẻ cử tri trên tay đi tới điểm bỏ phiếu.

Nói về cảm xúc lần đầu tiên tham gia bầu cử, Đỗ Thị Thúy Hồng - Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TPHCM chia sẻ: “Là một cử tri trẻ, lần đầu tiên được cầm lá phiếu trên tay tham gia bầu cử em cảm thấy vô cùng phấn khởi. Chính em được thực hiện quyền làm chủ của mình khi tự tay bỏ lá phiếu lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Với vai trò là 1 cử tri trẻ, em quan tâm đến những ứng cử viên trẻ, đặc biệt là  chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo điều kiện cho tri thức trẻ phát huy trí tuệ và chuyên môn, góp phần vào sự phát triển chung của TPHCM và đất nước”.

Luôn giữ khoảng cách an toàn tại điểm bầu cử HCMUE.

Luôn giữ khoảng cách an toàn tại điểm bầu cử HCMUE.

Bên cạnh việc trở thành điểm bầu cử, nhiều cơ sở GD cũng lấy làm tự hào khi đơn vị có người ứng cử đại biểu Quốc hội đợt này.

Có thể điểm qua, một số ứng viên tại TPHCM hoạt động trong ngành Giáo dục: PGS.TS Nguyễn Thị Hiệp (Trưởng khoa Kỹ thuật Y sinh Trường ĐH Quốc tế - Đại học Quốc gia TPHCM); PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hiệp (Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch); TS Nguyễn Thị Minh Hồng (Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Sư phạm TPHCM, Bí thư Đảng ủy Khối ĐH, CĐ TPHCM); TS Trần Kim Tuyền (Hiệu trưởng Trường CĐ Nghề TPHCM); ông Lê Hoài Nam (Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM); PGS.TS Trần Hoàng Ngân (Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển TPHCM); PGS.TS Vũ Hải Quân (Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM).

Nói về ứng cử viên TS Nguyễn Thị Minh Hồng (Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Sư phạm TPHCM) thuộc đơn vị bầu cử số 6 (quận Bình Tân), ông Huỳnh Công Ba - Trưởng phòng Công tác SV HMCUE chia sẻ: “Đó là niềm vinh hạnh của trường nói riêng và của ngành GD nói chung. Nếu trúng cử đại biểu Quốc hội, chị Hồng sẽ góp tiếng nói quan trọng cho giáo dục nước nhà trong những năm tới”.

SV Ký túc xá ĐHQG TPHCM tham gia bỏ phiếu bầu cử.

SV Ký túc xá ĐHQG TPHCM tham gia bỏ phiếu bầu cử.

Còn Nguyễn Thị Châu Anh – Phó Chủ tịch Hội SV Trường ĐH Quốc tế (IU) - ĐHQG TPHCM thì chia sẻ: “Đối với bản thân em, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là một sự kiện vô cùng đặc biệt và ý nghĩa. Đây chính là lần đầu tiên em thực hiện quyền làm chủ của mình.

Đặc biệt tự hào hơn là trong cuộc bầu cử lần này, IU có PGS. TS. Nguyễn Thị Hiệp là ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và ThS Nguyễn Thị Việt Tú là ứng cử viên đại biểu HĐND TPPHCM nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thông qua chương trình hành động, hai ứng cử viên đã thể hiện tinh thần quyết tâm và ý chí, nguyện vọng cống hiến cho đất nước, đại diện cho tiếng nói của nhân dân trên các lĩnh vực về an toàn thực phẩm, giải pháp y tế, đời sống vật chất và tinh thần của học sinh, sinh viên, thanh niên và nữ giới cũng như chính sách phát triển giáo dục, nâng cao chất lượng đào tạo...".

Là sinh viên IU, em rất tự hào về những cống hiến của hai cô (PGS. TS. Nguyễn Thị Hiệp là ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và ThS Nguyễn Thị Việt Tú là ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân TPHCM nhiệm kỳ 2021 - 2026) trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu khoa học. Qua đó, càng thấy có trách nhiệm với lá phiếu cử tri trong lần đầu tham gia bầu cử này.
Đáp lại những nỗ lực và ý chí quyết tâm của mỗi ứng cử viên, em nhận thấy mỗi cử tri, đặc biệt là các bạn sinh viên, càng cần nhận thức sâu sắc hơn về giá trị cao quý của lá phiếu bầu cử mang sức nặng của tâm tư, kỳ vọng gửi vào ứng cử viên họ bầu chọn và tin tưởng…” - Nguyễn Thị Châu Anh – SV Trường ĐH Quốc tế - ĐHQG TPHCM.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội học thực hành. Ảnh: Website nhà trường

Các trường có 'nhờn luật'?

GD&TĐ - Thanh tra Bộ GD&ĐT đã có Kết luận về việc thực hiện quy định trong tự chủ mở ngành đào tạo các trình độ giáo dục đại học...