Sinh viên quốc tế Trường ĐH Kiên Giang yên tâm được tiêm vắc xin ngừa Covid-19

GD&TĐ - Ngày 31/8, gần 100 sinh viên quốc tế đến từ Lào và Campuchia đang học tập tại Trường ĐH Kiên Giang được tiêm ngừa vắc xin phòng Covid-19.

Sinh viên quốc tế Trường ĐH Kiên Giang được tiêm ngừa vắc xin phòng Covid-19.
Sinh viên quốc tế Trường ĐH Kiên Giang được tiêm ngừa vắc xin phòng Covid-19.

Theo kế hoạch, đây là lần thứ 4 nhà trường phối hợp cùng Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Kiên Giang tổ chức tiêm ngừa cho hơn 320 viên chức, giảng viên, sinh viên đang làm việc, học tập và sống tại ký túc xá của trường.

Là sinh viên quốc tế đầu tiên được tiêm ngừa trong nhóm, Vannavar Siv, sinh viên Campuchia, ngành Công nghệ thông tin, cho biết rất vui khi vừa hoàn thành xong mũi tiêm đầu ngừa Covid-19.

“Cảm giác bây giờ của em rất an tâm khi đã được ưu tiên tiêm ngừa vắc xin AstraZeneca. Em cảm thấy rất ấm áp và biết ơn tỉnh Kiên Giang và Trường ĐH Kiên Giang đã quan tâm, lo lắng, tạo điều kiện phòng dịch tốt nhất cho sinh viên như em”.

Có mặt tại điểm tiêm ngừa, Kia Xiong Naohoua, sinh viên Lào, ngành Công nghệ sinh học cho biết khi nghe trường thông báo sinh viên quốc tế được tỉnh Kiên Giang hỗ trợ tiêm ngừa vắc xin phòng Covid-19 em và các bạn cảm thấy rất vui mừng. “Em xin cảm ơn thầy cô đã hỗ trợ cho sinh viên Lào và Campuchia chúng em được chăm sóc y tế chu đáo, giúp chúng em an tâm học tập, sinh hoạt và rèn luyện hơn trong thời gian tới”, Kia chia sẻ.

Sinh viên quốc tế tại Trường ĐH Kiên Giang yên tâm được tiêm ngừa vắc xin phòng Covid-19.
Sinh viên quốc tế tại Trường ĐH Kiên Giang yên tâm được tiêm ngừa vắc xin phòng Covid-19.

Theo TS Nguyễn Tuấn Khanh, Hiệu trưởng Trường ĐH Kiên Giang: Đại sứ quán các nước Lào, Campuchia tại TPHCM đã gửi công hàm đến Trường ĐH Kiên Giang đề nghị hỗ trợ cho sinh viên 2 nước Lào, Campuchia đang học tập tại trường được tiêm ngừa vắc xin phòng Covid-19.

Để đảm bảo công tác phòng, chống Covid-19 và an toàn sức khỏe cho sinh viên hiện đang lưu trú trong khuôn viên trường, cũng như cộng đồng xã hội, Trường ĐH Kiên Giang đã đề nghị Sở Y tế và Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Kiên Giang tạo điều kiện, hỗ trợ sinh viên đang ở tại ký túc xá được tiêm ngừa vắc xin Covid-19.

Đến thời điểm này, Trường ĐH Kiên Giang đã tiến hành tiêm mũi 1 vắc xin phòng dịch Covid-19 cho gần 100% viên chức, giảng viên, người lao động, sinh viên ở tại ký túc xá. Trong đó, có khoảng 70% đã hoàn thành tiêm phòng mũi 2…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ