Sinh viên học và làm theo Bác: Hoàn thiện bản thân để trưởng thành

GD&TĐ - Bài học về đạo đức, phong cách của Bác được thầy cô lồng ghép trong quá trình giảng dạy, giúp HSSV hoàn thiện bản thân, trưởng thành hơn sau quá trình học ở trường.

Sinh viên tham gia cuộc thi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh tư liệu
Sinh viên tham gia cuộc thi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh tư liệu

Những bài học này trở thành hành trang để bạn trẻ vận dụng khi đi làm, góp phần xây dựng đất nước giàu đẹp, văn minh.

Học và làm theo lời Bác

Là học sinh chuyên Toán, học đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin nhưng Nguyễn Nhật Huy - sinh viên Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế lại có niềm đam mê đặc biệt đối với bộ môn Lịch sử. Kiến thức   lịch sử và những ấn tượng khi tìm hiểu về Bác đã giúp Huy đạt thành   tích cao ở các cuộc thi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Huy kể: Năm 2017, em tham gia vòng chung kết toàn quốc cuộc thi “Tự hào Việt Nam”, cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc. Tuy không đoạt giải nhưng cuộc thi đã giúp em có nền tảng kiến thức lịch sử vững chắc. Và đó cũng là tiền đề để em tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, để học tập và làm theo Bác.

Tại Trường Đại học Khoa học, những bài học về đạo đức, phong cách của Bác được các thầy cô lồng ghép trong quá trình giảng dạy, giúp sinh viên hoàn thiện bản thân, trưởng thành hơn sau quá trình học ở trường, giúp em có thêm nhiều tình yêu, lòng kính trọng dành cho Bác. Mảnh đất cố đô giàu truyền thống, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh có thời gian sinh sống, học tập đã thôi thúc em tìm hiểu về Bác.

Trong quá trình tham gia cuộc thi, Huy luôn cố gắng trau dồi kiến thức của mình nhiều nhất có thể. “Bởi trong quá trình sống, học tập và làm việc của mình, Bác đã để lại cả một kho tàng tri thức. Em luôn quan niệm rằng, quá trình tìm hiểu những kiến thức về Bác không phải là để tham gia cuộc thi, mà để biết và hiểu hơn về Bác”, Huy nói.

Thầy Thái Nhật Trường - Phó Trưởng phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế - cho biết: Thời gian qua, nhà trường luôn chú trọng việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến với sinh viên, lồng ghép việc học tập và làm theo Bác với thực hiện nội quy nhà trường, các quy tắc ứng xử văn hóa.

Nhà trường cũng triển khai nghiêm túc cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm giúp sinh viên nhận thức sâu sắc hơn về tấm gương đạo đức cách mạng, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó, góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Sinh viên Nguyễn Nhật Huy.
Sinh viên Nguyễn Nhật Huy.

Bài học sâu sắc từ điều giản dị

Ngoài thành tích là giải Nhất cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Huỳnh Thanh Thân, sinh viên Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2 TPHCM còn sở hữu thành tích học tập ấn tượng, giành nhiều giải thưởng tại cuộc thi Olympic Tiếng Anh, Olympic các môn Khoa học Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là sinh viên tiêu biểu của trường.

Thân chia sẻ: Hạnh phúc và tự hào là cảm xúc em nhớ mãi khi đoạt giải Nhất cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Điều giá trị nhất mà em nhận được không phải là giải thưởng mà niềm tự hào khi được tiếp thu những bài học sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ vĩ đại.

Đến với cuộc thi, lòng yêu nước trong em càng phát triển mạnh mẽ. Cuộc thi cho em cơ hội được tìm hiểu những thành quả đạt được trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

“Thông qua việc tìm hiểu và khắc ghi những lời dạy của Bác Hồ đối với thế hệ trẻ, bài học về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người đã giúp em có thêm nhiều động lực để rèn luyện, phấn đấu. Hình ảnh lãnh tụ thiên tài, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam đã tạo cho em nhiều động lực cũng như ý chí để vượt qua những trở ngại, khó khăn trong cuộc sống”, Huỳnh Thanh Thân tâm sự.

PGS.TS Nguyễn Xuân Minh - Giám đốc Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2 - cho biết: Trong những năm qua, nhà trường thực hiện nghiêm việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào việc giảng dạy cho sinh viên, gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”.

Nhờ phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cán bộ và giáo viên nhà trường đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Khi việc học tập và làm theo gương Bác thực sự thấm nhuần trong sinh viên, đây sẽ là tiền đề quan trọng không chỉ để sinh viên học tập và rèn luyện tốt hơn, mà còn thúc đẩy hình thành những công dân, những cán bộ công chức, viên chức có lối sống đẹp trong tương lai, định hướng cho sinh viên hội nhập quốc tế và trở thành công dân toàn cầu.

Không chỉ vận dụng những kiến thức tìm hiểu về Bác vào cuộc thi, Nguyễn Nhật Huy còn áp dụng những bài học ấy vào thực tiễn cuộc sống và học tập. Theo Huy, lối sống giản dị và bài học “không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền” của Bác đã giúp em nỗ lực học tập, cố gắng hơn trong mọi việc. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.